Hơn 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

05/10/2024 09:06 GMT+7

Trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin nêu trên được thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, thông tin tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2024.

Hơn 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng nói về việc giữ nguyên mức xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn tại buổi họp báo

ẢNH: KIẾN TRẦN

Theo thiếu tướng Mừng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thiếu tướng Mừng cho biết, thời gian qua, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Riêng trong năm 2023 và quý 1/2024, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn.

Say bét nhè, người vi phạm nồng độ cồn 'dọa' CSGT: ‘Thằng này không có xa lạ đâu’

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng chức năng đã kiên quyết xem xét, xử lý đối với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

"Tuy nhiên, về xử lý vi phạm, theo quy định, hằng năm các đơn vị, địa phương có thống kê gửi về Bộ Công an trước ngày 15.10 nên hiện chưa có số liệu cụ thể về việc xử lý thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị. Bộ Công an sẽ thông tin về vấn đề này khi có số liệu cụ thể", ông Mừng nói.

Thông tin thêm về đề xuất liên quan tới mức tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thiếu tướng Mừng cho biết, trong dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe trước đó, Ban soạn thảo đề xuất giảm mức phạt tiền còn từ 0,8 - 1 triệu đồng (thay vì 6 - 8 triệu đồng) với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở.

Tuy nhiên, tại dự thảo nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.

Theo đó, Ban soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở. Người vi phạm còn bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe mô tô, gắn máy, dự thảo mới nhất cũng đề xuất phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng (tức giữ nguyên mức đang áp dụng) đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá mức tối thiểu. Ở dự thảo nghị định hồi tháng 8, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Công an cũng đề xuất phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá mức tối thiểu. Tại dự thảo trước đó, Bộ Công an đề xuất mức phạt dành cho hành vi này giảm còn từ 0,8 - 1 triệu đồng.

"Ngay sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và các nhà khoa học, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công an vẫn giữ nguyên mức xử phạt về nồng độ cồn như trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP", ông Mừng lý giải.

Liên quan đến việc xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm, đại diện Cục C08 khẳng định, thông tin điều chỉnh tăng mức phạt là không chính xác. Theo đó, mức phạt hiện tại đã đảm bảo tính răn đe và phù hợp với tình hình thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.