Hơn 8.000 việc làm dành cho người trẻ

Lê Thanh
Lê Thanh
04/04/2023 07:33 GMT+7

Ngày 3.4, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức Ngày hội việc làm tại Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) nhằm cung cấp cơ hội việc làm, nơi thực tập cho sinh viên sắp ra trường.

Theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, ngày hội việc làm là dịp để các doanh nghiệp và sinh viên trực tiếp gặp gỡ, từ đó mở ra nhiều cơ hội tuyển dụng để có thể chọn được những nhân sự phù hợp cho các công ty, doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để sinh viên nâng cao nhận thức về quy trình tuyển dụng thông qua nhiều hoạt động bổ ích, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động, văn hóa doanh nghiệp.

Hơn 8.000 việc làm dành cho người trẻ - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm của các doanh nghiệp

Lê Thanh

"Từ đó, hỗ trợ sinh viên sắp tốt nghiệp biết cách lựa chọn, nắm bắt cơ hội nghề nghiệp cho chính bản thân mình. Đó còn là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, chất lượng nguồn nhân lực trẻ và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sắp ra trường", anh Nam nói.

Ngoài việc tham gia trải nghiệm ứng tuyển, phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng tuyển dụng với đa dạng nhóm ngành nghề, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị, bổ ích như: được hướng dẫn tạo hồ sơ xin việc, sửa hồ sơ xin việc trực tiếp, góp phần giúp sinh viên được tiếp cận với các công cụ hiện đại, trải nghiệm việc tạo hồ sơ xin việc và tìm việc làm một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh việc được tiếp cận với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, anh Nam cho rằng sinh viên còn được cung cấp nhiều kiến thức bổ ích thông qua nhiều hoạt động.

"Cụ thể, sinh viên được gặp gỡ các diễn giả chuyên gia trong lĩnh vực: nhân sự, quản trị, marketing… được lắng nghe chia sẻ về góc nhìn của nhà tuyển dụng với người lao động, cách nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng hiện tại đối với nhân sự gen Z. Từ đó, bạn trẻ rút ra được những lưu ý cho việc định hướng phát triển, xác định lộ trình nghề nghiệp dành cho bản thân trong tương lai", anh Nam nói.

Cũng theo anh Nam, Ngày hội việc làm quy tụ hơn 150 doanh nghiệp trên cả nước đang hoạt động trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, quản trị du lịch - khách sạn - nhà hàng, marketing - truyền thông… Ngày hội cung cấp hơn 8.000 việc làm chuyên môn, việc làm bán thời gian, thực tập sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.