Hơn 84% số cử tri Campuchia bỏ phiếu bầu quốc hội

Văn Khoa
Văn Khoa
24/07/2023 06:05 GMT+7

Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) của Campuchia chiều qua (23.7) thông báo số cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của nước này diễn ra cùng ngày là 8.213.260, chiếm 84,58% tổng số cử tri đã đăng ký, cao hơn so với tỷ lệ 83,02% của cuộc tổng tuyển cử năm 2018, theo tờ Khmer Times.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 84% là bằng chứng cho thấy chiến dịch của phe đối lập "cực đoan" nhằm phá hoại cuộc bầu cử đã thất bại, theo Reuters.

Có 18 chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử lần này để tranh giành 125 ghế trong Quốc hội Campuchia, theo NEC. Trong đó có đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Thanh niên Campuchia, đảng Quyền lực dân chủ, đảng Thống nhất Khmer, đảng bảo hoàng Funcinpec, đảng Phụ nữ vì phụ nữ, đảng Chống nghèo đói Khmer, đảng Phát triển kinh tế Khmer, đảng Dân chủ cơ sở và một số đảng khác.

Hơn 84% số cử tri Campuchia bỏ phiếu bầu quốc hội
 - Ảnh 1.

Tướng Hun Manet bỏ phiếu tại Phnom Penh vào ngày 23.7

Reuters

NEC dự kiến công bố kết quả sơ bộ trong hôm nay (24.7). Trong khi đó, phát ngôn viên CPP Sok Eysan chiều qua nói rằng CPP đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng chưa thể tính số ghế giành được trong Quốc hội Campuchia, theo Reuters. Ông Sok Eysan còn nói rằng rõ ràng tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, đã giành được 1 ghế trong Quốc hội Campuchia, một bước sẽ giúp ông Hun Manet có đủ điều kiện trở thành thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn.

Một ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc) rằng tướng Hun Manet có thể đảm nhận vai trò thủ tướng trong "4 - 5 tuần".Tiết lộ này của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra khi ông Hun Manet kết thúc chiến dịch tranh cử của CPP vào ngày 21.7. Trước đó, vào năm 2021, Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông Hun Manet sẽ không đảm nhận vai trò thủ tướng trước năm 2028, theo Khmer Times.

Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Thủ tướng Hun Sen tiết lộ rằng có 2 ứng cử viên hàng đầu cho CPP là ông và tướng Hun Manet. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ niềm tin rằng tướng Hun Manet có thể giỏi hơn ông và sẽ phục vụ nhân dân Campuchia tốt hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen (71 tuổi) ngày 30.6 nhấn mạnh sau khi không còn làm thủ tướng, ông vẫn sẽ có một số quyền lực chính trị với tư cách là chủ tịch CPP, vốn có quyền khai trừ các thành viên khỏi đảng, theo Khmer Times.

Tướng Hun Manet (46 tuổi) hiện là ứng cử viên thủ tướng tương lai của CPP. Hồi đầu tháng 4, CPP cho hay ông Hun Manet đã được đề cử làm ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử ngày 23.7 và tên của ông xếp đầu tiên trong số 12 ứng cử viên của CPP. Ông Hun Manet là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ, có bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học New York (Mỹ) và bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Bristol (Anh), theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.