Hơn 90% phi công quân sự Nga có kinh nghiệm thực chiến

08/11/2021 10:34 GMT+7

Trong chương trình phát trực tiếp trên kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 7.11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hơn 90% số phi công quân sự nước này đã có kinh nghiệm thực chiến, trong số đó một số phi công thực hiện hơn 400 lần xuất kích.

Xe thiết giáp Nga gần làng Tannuriyah thuộc tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, hôm 2.5.2020

afp

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh quân đội Nga hiện duy trì tinh thần chiến đấu cao độ và trải qua kinh nghiệm thực tế trên các chiến trường.

“Hơn 90% số phi công thuộc quân đội Nga có kinh nghiệm chiến đấu, trong số này có những người thực hiện hơn 100 lần xuất kích máy bay, và một số vượt ngưỡng 400”, bộ trưởng Nga cho biết.

Đó là câu trả lời của vị bộ trưởng trước câu hỏi của phóng viên tham gia chương trình truyền hình “Moscow. Kremlin. Putin”.

Lần đầu bộ đôi chiến đấu cơ MiG-31K - tên lửa bội siêu âm Kinzhal đến Syria

Ông Shoigu còn cho biết thêm toàn bộ các cấp chỉ huy của quân đội Nga, từ cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn đến các lực lượng vũ trang, từ tư lệnh quân khu, tham mưu trưởng đến chỉ huy tiểu đoàn, đều trải qua kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Syria.

Trong một diễn biến liên quan với cuộc hành trình hiện tại của các tàu chiến Mỹ, NATO tại Biển Đen, Bộ trưởng Shoigu cho rằng sự hiện diện của nhóm tàu phương Tây là nhằm thử thách sức mạnh của lực lượng tuần duyên Nga ở Biển Đông và năng lực bảo vệ biên giới phía nam của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.