Hỗn chiến ở quán nhậu, nhóm côn đồ đánh dã man người can ngăn vì hiểu lầm

19/09/2022 12:20 GMT+7

Thấy khách trong quán nhậu hỗn chiến, Dũng can ngăn thì bị một nhóm côn đồ hiểu nhầm là người ném chai bia vào bàn nhậu của nhóm mình nên đánh hội đồng Dũng dã man...

Trưa 19.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hỗn chiến ở quán nhậu khiến một người can ngăn bị côn đồ đánh dã man chỉ vì hiểu lầm.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phan Lâm (21 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Tấn Tài (20 tuổi) 8 năm 6 tháng tù, Ngô Văn Hử (24 tuổi, cùng ngụ thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù, cùng về tội giết người.

Đánh hội đồng vì hiểu lầm trong quán nhậu, nhóm côn đồ lãnh án

Theo cáo trạng, các bị cáo đều có nhân thân xấu; nhiều tiền sự cai nghiện bắt buộc; sử dụng trái phép ma túy; gây rối, đánh người ở địa phương…

Từ phải qua: Lâm, Hử, Tài

VĂN TIẾN

Khuya 6.11.2021, nhóm 3 bị cáo Lâm, Tài, Hử và 4 người bạn nhậu ở quán trên đường Hoàng Thị Loan (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Bàn nhậu bên cạnh có nhóm Huỳnh Văn Dũng (28 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Lúc này, trong quán xảy ra vụ khách nhậu hỗn chiến, một chai bia bay vào bàn nhậu của các bị cáo, trúng tay Lâm gây thương tích. Tài cầm vỏ chai bia đi tìm người ném nhưng không được nên quay lại bàn nhậu.

Trước tòa, các bị cáo khai nhận, lúc này Dũng qua can ngăn nhóm khách đánh nhau thì bị Lâm nghi ngờ Dũng là người ném chai bia trước đó. Dù không biết chắc chắn, cũng không hỏi Dũng để làm rõ nghi vấn, nhưng Lâm vẫn cầm 4 ly bia ném trúng đầu Dũng.

Thấy Lâm xông vào đấm đá Dũng, Tài, Hử cũng dùng vỏ chai bia, đĩa sứ đập liên tiếp vào đầu và người Dũng.

Theo Viện KSND TP.Đà Nẵng, Dũng bị đánh bất ngờ, mất khả năng kháng cự, ngồi xuống ôm đầu. Dù mọi người can ngăn nhưng 3 bị cáo vẫn đánh hội đồng, cố ý thực hiện hành vi đến cùng, nên đã cấu thành tội giết người.

Theo HĐXX, cho đến khi thấy Dũng bị đánh dã man mất nhiều máu và gục tại chỗ, thêm nhiều người trong quán can ngăn, các bị cáo mới dừng tay. Hậu quả vụ hỗn chiến chỉ vì hiểu lầm này là Huỳnh Văn Dũng bị đa chấn thương, trong đó nhiều vết thương nặng ở đầu, thương tích 6%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.