Hỗn chiến vì mâu thuẫn mượn tiền giữa hai bà vợ, hai ông chồng cùng lãnh án

25/02/2023 12:17 GMT+7

Trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn mượn tiền của hai bà vợ, hai ông chồng thách thức nhau hỗn chiến.

Ngày 25.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mượn tiền. Phiên tòa diễn ra lưu động tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Phan Vũ Ngọc Quốc (38 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) 8 năm tù, Lê Phi Hồng (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) 4 năm tù, cùng tội giết người.

Hai bà vợ cãi nhau chuyện vay tiền, hai ông chồng lao vào loạn đả

Theo cáo trạng, Phạm Thị Nhật Minh (29 tuổi, vợ của Hồng) có mâu thuẫn về việc mượn tiền của Mỗ Thị Bích Liên (34 tuổi, vợ của Quốc). Tối 1.10.2021, Hồng nói chuyện với Liên về việc vợ Hồng mượn tiền thì cả hai mâu thuẫn. Liên đưa điện thoại cho chồng, là Quốc, thì giữa hai ông chồng thách thức lẫn nhau.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn mượn tiền giữa hai bà vợ, hai ông chồng cùng lãnh án - Ảnh 1.

Hồng (bên trái) và Quốc trước tòa

VĂN TIẾN

Quốc lấy xe máy chở vợ đến nhà Hồng, trên đường đi, Quốc ghé chợ Hòa Khánh Nam mua 1 con dao. Đến nhà Hồng, Quốc cầm dao xông vào nhà đe dọa: "Mi thích chi, chém bay đầu mi bây chừ (bây giờ - PV)".

Hồng dùng tay định tước dao của Quốc nhưng bị Quốc kề dao vào cổ gây chảy máu. Hồng gạt dao ra thì tiếp tục bị thương tích ở bàn tay. 

Lúc này, người dân khu vực đẩy Quốc ra để giải cứu cho Hồng. Hồng liền xông vào tát vào mặt Liên và nhặt cục đá ném trúng đầu Quốc. Sau đó, Hồng nhặt một cây tre đuổi đánh vợ chồng Quốc và Liên.

Hậu quả, Quốc bị thương tích 17%. Hồng bị thương tích 4%. Theo HĐXX, Quốc có nhân thân xấu, 3 năm tù cướp tài sản. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt về việc vay mượn tiền giữa hai bà vợ, mà Quốc và Hồng đều nổi máu côn đồ, thách thức nhau hỗn chiến. Do đó cần bản án đích đáng cho cả hai để răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.