Hôn lễ không váy cưới của cặp đôi F0 là y bác sĩ chống dịch Covid-19

Nguyên Phạm
Nguyên Phạm
24/02/2022 09:31 GMT+7

Tưởng rằng bình yên đã trở lại khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng sau thời gian dài hoãn cưới , nhưng cận kề ngày thành hôn , chị Phúc và anh Huy đã đón tin không vui khiến đám cưới diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu.

Trung úy – điều dưỡng Hà Thị Kim Phúc và Thiếu úy – Bác sĩ Hoàng Văn Huy quen nhau sau một lần phẫu thuật từ thiện cho bệnh nhân khó khăn. Sau 2 năm yêu nhau, hai anh chị quyết định tiến đến hôn nhân nhưng lễ cưới đã phải hoãn lại vào tháng 7.2021 vì nhiệm vụ chống dịch ngay đúng ngày rước dâu.

Đoán trước tình hình, hai anh chị không mấy bất ngờ và chuyên tâm chống dịch. Sư tận tâm được đền đáp khi Bệnh viện Quân y 175 quyết định tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho cả 20 cặp y bác sĩ như một sự đền đáp cho những cống hiến và hy sinh mà họ đã dành ra suốt thời gian dài chống dịch.

Nhưng chỉ cách đám cưới vài ngày, chuyện không ngờ đến đã xảy ra khi cả hai anh chị đều được xác định dương tính với Covid-19.

Nhân vật cung cấp

Vẫn là màu áo trắng ấy nhưng không phải màu trắng của váy cưới, cô dâu chú rể sẽ tham dự lễ cưới với bộ đồ bảo hộ và thay xe hoa bằng xe cứu thương.

Đằng sau bộ PPE cấp độ 4 là một cô dâu không trang điểm, trang sức hay váy cưới trong ngày trọng đại nhất đời mình. Tiếng còi xe cứu thương hôm nay vẫn làm tim chị Phúc đập thình thịch, hồi hộp, lo lắng xen lẫn chút chạnh lòng.

Nhưng khác với những chuyến xe thường ngày, chuyến xe này, chị có bàn tay anh Huy nắm chặt, cả hai anh chị không quên ôn lại hành trình gian khó đã trải qua.

Hai anh chị tranh thủ chụp tấm hình cưới đặc biệt trên xe cứu thương.

Nguyên Phạm

Sau những gian nan, thấp thỏm đợi chờ, chị Phúc và anh Huy cuối cùng cũng chính thức thành hôn trước sự chứng kiến của gia đình, đồng nghiệp và cả cộng đồng.

Hành trình đến lễ thành hôn của hai anh chị là cái kết đẹp cho một câu chuyện nhiều gian nan và thử thách, mang đến thông điệp va niềm tin rằng sự hy sinh, cống hiến nào rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng và đâu đó nơi cuối đường hầm sẽ luôn là ánh sáng hy vọng.

Dự kiến, hai anh chị sẽ sớm âm tính sau đám cưới tập thể và quay trở lại công tác. Sắp tới, chị Phúc và anh Huy sẽ sớm tổ chức cho riêng mình một lễ cưới với gia đình và bạn bè, đồng nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.