Lấy vợ giá "bèo"
Chàng Khaled, 25 tuổi, làm nghề vệ sĩ, đã chọn cưới cô Zeinab theo hình thức hôn nhân hợp đồng - một loại hôn nhân có tính tạm thời đang phổ biến ở Ả Rập Xê Út. Theo đó, những cặp vợ chồng "hờ" như vậy sẽ ai sống nhà nấy song thường gặp mặt nhau, đôi khi chỉ để làm "chuyện ấy". Khaled và Zeinab không phải là trường hợp ngoại lệ. Hàng ngàn thanh niên Ả Rập Xê Út chọn kiểu kết hôn tạm thời này để có thể quan hệ hợp pháp với một người khác giới. Đây cũng là cách lựa chọn cho những người đàn ông không rủng rẻng tiền túi, muốn tránh các lễ cưới xa hoa song vẫn thích có người để đầu ấp tay gối. Theo loại hôn nhân hợp đồng, ông chồng không phải trợ cấp tài chính cho vợ và hôn nhân của họ thường kết thúc bằng một vụ ly dị.
Ly hôn không bị chia tài sản
Trong các lễ cưới bình thường ở Ả Rập Xê Út, cánh mày râu phải chi bộn tiền cho các lễ cưới xa hoa, sắm nhiều của hồi môn và thậm chí phải "tậu" được nhà thì mới mơ tới cảnh rước nàng về dinh. Nếu cuộc hôn nhân chẳng may tan vỡ, người chồng phải chu cấp cho cả vợ lẫn con. Vì thế, nhiều người đã chọn hôn nhân tạm thời để giúp họ giảm gánh nặng tài chính cũng như được tự do hơn, chẳng hạn như dễ dàng "dứt áo ra đi".
Một số người Hồi giáo giàu có đôi khi cũng thích kết hôn tạm thời khi đi nghỉ mát để họ có thể "đàng hoàng" ân ái với người khác mà không vi phạm các nguyên tắc đạo đức. Kiểu hôn nhân hợp đồng này cũng thường là lựa chọn duy nhất cho những chị em sống "solo", đã ly hôn hoặc góa bụa ở Ả Rập Xê Út, những người thường khó tìm một tấm chồng trong xã hội còn khá nhiều thành kiến đối với họ.
"Hôn nhân hợp đồng" là hợp pháp
Theo một số học giả thì hôn nhân tạm thời xuất hiện ở bán đảo Ả Rập trong thời kỳ đầu của đạo Hồi. Thời đó, đàn ông thường xuyên vắng nhà hàng tháng trời để ra chiến trường hoặc đi buôn bán. Hôn nhân hợp đồng tái xuất vào đầu thế kỷ 19 tại Ai Cập và giờ đây nó rất phổ biến ở nhiều nước thuộc vùng Vịnh. Sau nhiều năm nghiên cứu, Hội đồng Luật Hồi giáo có trụ sở tại Mecca (Ả Rập Xê Út) hồi tháng 4 rồi tuyên bố hôn nhân tạm thời là hợp pháp. Điều này khiến nhiều nhà hoạt động cho nữ quyền tại vùng Vịnh giận dữ. "Kết hôn kiểu này làm giảm giá trị hôn nhân, khiến nó chỉ còn là vấn đề tình dục. Thật đáng xấu hổ", một nhà sử học bực tức nói.
Trong khi đó, Y.al-Qaradawi - một giáo sĩ có ảnh hưởng ở Ả Rập Xê Út - thì ủng hộ kiểu hôn nhân tạm thời kể trên. Tuy nhiên, ông cho rằng ít nhất người phụ nữ cũng nên được hưởng một số của hồi môn để họ có thể đảm bảo cuộc sống của mình. Các giáo sĩ nước này cho biết hôn nhân hợp đồng được công nhận nếu nó đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của luật Hồi giáo Sharia như: cả hai bên đều thuận tình, được người đại diện cho cô gái chúc phúc, có sự hiện diện của các nhân chứng và một quan chức nhà nước. (Theo Reuters, Arabnews)
Châu Yên
Bình luận (0)