Hơn nửa triệu cử nhân đại học Hàn Quốc thất nghiệp

24/04/2017 19:22 GMT+7

Số người thất nghiệp có bằng cử nhân ở Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 500.000 trong quý 1 giữa lúc thị trường việc làm dành cho giới trẻ nước này đang thắt ngặt, theo tờ The Korea Herald .

Tờ báo trên dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy số người thất nghiệp đạt 1,17 triệu người trong 3 tháng đầu năm 2017, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm tăng 9,2%, 543.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên con số thống kê tình trạng thất nghiệp theo quý của nhóm đối tượng này vượt mức nửa triệu. Số người tốt nghiệp trung học phổ thông không được tuyển dụng được ghi nhận là 451.000 người.

tin liên quan

Nguy cơ học xong thất nghiệp
Luật Giáo dục nghề nghiệp ra đời năm 2014 quy định người tốt nghiệp THCS chỉ cần học 2 năm là có bằng trung cấp. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung cấp, đối tượng này mới 17 tuổi, nhiều doanh nghiệp không muốn tuyển dụng.
Các chuyên gia nhận định tỷ lệ thất nghiệp cao ở những người có trình độ đại học là hậu quả của việc thiếu những việc làm có chất lượng dành cho giới trẻ do tình trạng trì trệ kéo dài của nền kinh tế Hàn Quốc.

Tỷ lệ thất nghiệp ở những người trong độ tuổi từ 15-29 đã tăng 11,3% hồi tháng trước, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp nói chung của Hàn Quốc là 4,2%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.