Hồng Ánh: Nghệ sĩ 'kể khổ' khi làm nghệ thuật không phải điều xấu

Hồng Ánh: Nghệ sĩ 'kể khổ' khi làm nghệ thuật không phải điều xấu

28/06/2023 21:00 GMT+7

Tham gia nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Hồng Ánh không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên phim truyền hình mà cô còn tham gia các sân khấu kịch, làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất,... Với bề dày kinh nghiệm này, nữ diễn viên đã bày tỏ quan điểm về hình ảnh và giá trị của nghệ sĩ hiện nay.

Đến với nghề diễn năm 18 tuổi, diễn viên Hồng Ánh là cái tên được công chúng đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc và tâm huyết trong suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. Sau khi nhận giải thưởng Người đẹp duyên dáng trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng được tổ chức bởi Hội điện ảnh TP.HCM năm 1995, nữ diễn viên đã tham gia vào nhiều bộ phim và tạo được tên tuổi như: Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Người đàn bà mộng du, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Trăng nơi đáy giếng,... Đồng thời, bà còn tham gia nhiều vở kịch như Công chúa Chích Chòe, Bạch Tuyết lạc bảy chú lùn, Em em chị chị tại sân khấu IDECAF, Hãy khóc đi em tại sân khấu Hoàng Thái Thanh,…

Diễn viên Hồng Ánh từng chạnh lòng vì liên tục đóng vai nghèo - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Ánh

Góp mặt trong nhiều bộ phim tên tuổi, hầu hết Hồng Ánh chỉ vào vai những người phụ nữ nghèo khổ, tảo tần, hiền hậu. Trò chuyện cùng Thanh Niên, nữ diễn viên đã chia sẻ về những vai diễn một màu.

Không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn được biết đến với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim. Trước những trải nghiệm của bản thân trong hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên phim Mười đã chia sẻ góc nhìn cá nhân về mối quan hệ diễn viên, giá trị của một người nghệ sĩ. Mời quý vị đón xem!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.