Hồng Kông mở chương trình đào tạo sau đại học về metaverse

11/10/2022 19:01 GMT+7

Đại học Bách khoa Hồng Kông sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy chương trình thạc sĩ Khoa học Công nghệ Metaverse vào tháng 9.2023.

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) vừa trở thành trường đại học đầu tiên của Hồng Kông khởi động chương trình sau đại học về công nghệ metaverse, khi các cơ sở giáo dục đại học đang chạy đua để theo kịp xu hướng chuyển đổi số mới nổi bao gồm Web3. Theo trang web của PolyU, chương trình Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Metaverse sẽ kéo dài một năm, thuộc bộ phận máy tính của khoa kỹ thuật.

Theo trang web của PolyU, chương trình Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Metaverse sẽ kéo dài một năm

chụp màn hình

Mục đích của chương trình này là cung cấp cho sinh viên hiểu biết sâu sắc về “bản chất của metaverses”, “công nghệ cơ bản để xây dựng metaverse”, kiến thức cần thiết để “theo đuổi sự nghiệp trong các công ty khởi nghiệp và những người chơi lớn trong ngành metaverse”, trích nội dung được viết trong phần giới thiệu của chương trình.

Metaverse là một trong những khái niệm “nóng” nhất xuất hiện trong thế giới công nghệ thời gian gần đây. Tuy nhiên, những nỗ lực xung quanh một khái niệm mơ hồ, khó nắm bắt không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Quyết định đổi tên chuyên ngành kỹ thuật thông tin thành kỹ thuật “metaverse” của một trường đại học ở Nam Kinh, miền đông Trung Quốc, đã thu hút sự hoài nghi từ một số người.

Bất chấp những nghi ngờ còn tồn tại, các trường đại học ở Hồng Kông đã đón nhận xu hướng công nghệ mới, tăng tỷ lệ nhập học cho sinh viên vì lo ngại một số sinh viên có thể từ bỏ lời mời và thay vào đó lựa chọn đi học ở nước ngoài.

Tháng trước, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) đã khởi động Lễ hội Web3, với một loạt cuộc thảo luận và sự kiện trực tuyến diễn ra trong suốt tháng 11.2022 tập trung vào lĩnh vực này. Hiện tầm nhìn về Web3 vẫn còn chưa chặt chẽ, nó được cho là thế hệ World Wide Web tiếp theo được phân cấp thông qua việc sử dụng blockchain và các công nghệ tương tự.

Wang Yang, người sáng lập Phòng thí nghiệm CryptoFintech của HKUST, cho biết trong bài phát biểu khai mạc tại Lễ hội Web3 rằng Hồng Kông có thể là cửa ngõ kết nối nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới trong kỷ nguyên Web3, và cần có nhiều chính sách hơn nữa nhằm thu hút nhân tài phù hợp.

Được biết, PolyU cũng sẽ bắt đầu chương trình thạc sĩ Khoa học công nghệ blockchain đầu tiên tại Hồng Kông vào mùa thu năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.