Hồng Tơ tiết lộ về cuộc sống sau khi bị bắt vì đánh bạc

13/10/2022 08:49 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ sau ồn ào đánh bạc, ông sống khép kín, từ chối nhiều lời mời trở lại làng giải trí vì tự trọng. Hiện ông rất mong được khán giả bỏ qua lỗi lầm và đón nhận.

Hồng Tơ hối hận, gửi lời xin lỗi đến khán giả vì vụ ồn ào bài bạc, mong được đón nhận để trở lại với nghề

nvcc

Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại, Hồng Tơ kể sau khi bị bắt vì đánh bạc, cộng với đại dịch nên công việc bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù không nhận được nhiều lời mời nhưng ông vẫn thỉnh thoảng đi diễn ở các đám tiệc, hội chợ và quay MV cho một số ca sĩ. "Hiện tại tôi kinh doanh quán cà phê mở tại nhà để trang trải nên cuộc sống cũng tạm ổn. Dù mình không được dư dả như ngày xưa nhưng cũng không đến mức thiếu thốn", ông chia sẻ.

Nhắc lại việc bị bắt vì đánh bạc năm 2019, cây hài sinh năm 1963 tâm sự ông rất hối hận, cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Hồng Tơ phân trần rằng ngày xưa ông chơi đánh bạc là vì đam mê sát phạt, bỏ cả công việc để chơi. Sau này, chính ông cũng nhận thức được hậu quả của "máu đỏ đen" nên chỉ dừng lại ở mức giải trí, giết thời gian.

"Nói gì nói, tôi cũng xin thành thật xin lỗi quý vị khán giả thân thương, những người đã yêu mến Hồng Tơ từ mấy chục năm nay. Người ta nói máu đỏ đen đã vào người thì sẽ nghiện, khó mà dứt được. Nhưng tôi lớn rồi, tôi có nhận thức rõ ràng. Khi còn trẻ tôi nghĩ làm ra tiền thì chơi, chơi hết tiền thì làm lại, rồi chơi tiếp. Nhưng vào tuổi lục tuần rồi thì mình phải chững chạc, suy nghĩ và biết rằng những điều này không mang đến lợi ích cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Nếu nói là máu đỏ đen đã vô máu thì tôi đã "lọc máu" được rồi. Nói chuyện ghiền cờ bạc đến trắng tay như ngày xưa thì không còn nữa", ông khẳng định.

Cây hài 59 tuổi xuất hiện tại một sự kiện của ca sĩ Châu Gia Kiệt

NVCC

Diễn viên phim Một thời ngang dọc tâm sự vì ý thức được bản thân là người của công chúng nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của người làm nghệ thuật nên ông đã tự kỷ luật bản thân nghiêm khắc, tạm lánh mặt khỏi showbiz. Hồng Tơ kể một thời gian dài, dù được nhiều bầu show, nhà sản xuất mời tham gia chương trình, sự kiện nhưng ông đều từ chối vì sợ gây phản cảm.

"Vì mình đã dính scandal liên quan đến cờ bạc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của người nghệ sĩ. Bản thân tôi rất tự trọng, có nhiều người mời tham gia show, đóng phim nhưng tôi không dám nhận lời. Tôi sợ vì sự việc của mình vừa xảy ra mà mình lại xuất hiện trước công chúng sẽ gây phản cảm. Bên cạnh đó, tôi hiểu nhiều đồng nghiệp cũng ngại hợp tác với mình vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của họ. Điều đó thì tôi cũng thấy hợp lý thôi", Hồng Tơ chia sẻ.

Suốt thời gian vướng ồn ào, Hồng Tơ thấy mình may mắn vì bên cạnh luôn có người phụ nữ đỡ đần, tin tưởng. Hiện tại, ông sống cùng người vợ thứ hai là Kim Loan cùng cô con gái 9 tuổi. Hằng ngày, nếu không có lịch diễn thì ông sẽ phụ thêm vợ ở quán cà phê, đưa đón con gái đi học. "Cuộc sống gia đình tôi bây giờ vẫn ổn. Gia đình, vợ con mình là người trong cuộc nên hiểu và thông cảm, động viên tôi làm lại cuộc đời. Bây giờ tôi thích gặp gỡ vài người bạn cùng thú vui chim, cá cảnh. Sau quá nhiều sóng gió, bây giờ tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi ", ông nói.

Hồng Tơ hiện có cuộc sống bình yên bên người vợ thứ hai là Kim Loan

nvcc

Cũng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hồng Tơ tâm sự nhiều đêm ông nằm trăn trở và buồn cho quá khứ. Sau nhiều biến cố, bản thân ông cũng ý thức được việc phải giữ gìn đạo đức, tác phong, uy tín và những giá trị về nghệ thuật. "Ai cũng có một quá khứ lẫy lừng, vang dội nhưng rồi từ từ cũng đi vào quên lãng. Nhưng quan trọng là mình phải biết giữ gìn cái thanh danh đó cho mãi mãi. Hôm đi đám tang chị Thẩm Thúy Hằng, tôi cũng có nhiều chiêm nghiệm và tự nhìn lại mình. Chị ấy đã nổi tiếng cách đây vài chục năm, dù đã bỏ nghề gần 30 năm nhưng mọi người vẫn luôn nhớ tới chị và những điều tốt đẹp của chị. Khi tên tuổi của mình không còn được như xưa thì làm sao vẫn giữ được những giá trị về đạo đức, nghệ thuật. Làm sao cho khán giả vẫn nhớ mãi mình thì đó là điều rất khó. Bởi ông bà mình thường nói tạo tên thì rất dễ nhưng để giữ được cái tên cho mình và tồn tại thì rất khó", Hồng Tơ chia sẻ.

Khi được đặt vấn đề những nghệ sĩ từng vướng vòng lao lý, phải trả giá cho sai lầm của mình thì có nên được khán giả đón nhận trở lại, Hồng Tơ nói chính ông cũng không dám trả lời. Bởi theo ông, khi trở lại, những người nghệ sĩ đó phải sống thế nào cho phù hợp, chuẩn mực, còn khán giả có đón nhận hay không là quyền của khán giả.

"Bản thân tôi thật sự vẫn còn rất máu lửa với nghề và rất mong mỏi được khán giả tha thứ để được trở lại. Nhưng tôi cũng biết lựa chọn cho mình những vai diễn đúng với tính cách, tuổi đời, làm sao cho phù hợp. Hy vọng khán giả cho tôi có cơ hội sửa sai và trở lại với nghệ thuật", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Nghệ sĩ hài bày tỏ ông còn rất máu lửa với nghề

nvcc

Hồng Tơ xuất thân là một nghệ sĩ cải lương nhưng nhờ cái duyên trời phú, tên tuổi của ông lên như diều gặp gió khi chuyển sang đóng hài. Thập niên 90 của thế kỷ trước là thời kỳ rực rỡ của nam nghệ sĩ gốc Tiền Giang. Ông trở thành một “ngôi sao”, chạy sô khắp các tỉnh Bắc - Trung - Nam với cát-sê cao ngất ngưởng, mua nhà, mua xe nhanh chóng, vợ con hạnh phúc đủ đầy. Ở thời điểm đỉnh cao, Hồng Tơ mỗi ngày kiếm được hàng trăm triệu đồng, từng được xem là một đại gia vì "phường nào cũng có nhà".

Đi kèm với danh tiếng và tiền bạc, Hồng Tơ bắt đầu sa vào cờ bạc, cá độ, tài sản dần đội nón ra đi, gia đình cũng từ đó mà tan nát. Cây hài đình đám một thời cũng tiết lộ số tiền lớn nhất trong một trận ông từng thua lên đến 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng). Đến năm 2019, Hồng Tơ khiến dư luận xôn xao khi "ngựa quen đường cũ", bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc. Ông bị tòa tuyên án phạt 50 triệu đồng vì đánh bài và lôi kéo bạn bè cùng tham gia. Sau vụ việc, Hồng Tơ gửi lời xin lỗi đến khán giả, bày tỏ cố gắng chuộc lại lỗi lầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.