Ngày 30.4 (giờ Rome), hơn 180 hồng y đã tham gia cuộc họp kín lần thứ 7 kể từ khi Giáo hoàng Francis tạ thế để thảo luận về những tiêu chuẩn cho giáo hoàng tương lai, theo AFP.
Khói báo hiệu cho mật nghị bầu giáo hoàng được tạo ra như thế nào?
Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7.5, khi 133 hồng y cử tri dưới 80 tuổi tiến vào Nhà nguyện Sistine cho cuộc bầu kín. Họ sẽ bầu 4 lần/ngày cho đến khi 2/3 số hồng y cử tri (ít nhất 89 vị) đạt được nhất trí. Nhiều hồng y hy vọng thời gian diễn ra mật nghị kỳ này sẽ ngắn, nếu được thì gần với thời gian của 2 mật nghị lần trước. Vào năm 2005 và 2013, mật nghị hồng y diễn ra trong khoảng 2 ngày và lần lượt bầu được các Giáo hoàng Benedict XVI và Giáo hoàng Francis. "Tối đa là 3 ngày", AFP dẫn lời Hồng y người El Salvador Gregorio Rosa Chavez.

Các hồng y tham gia thánh lễ ngày 30.4
ẢNH: REUTERS
Lần này, nhiều hồng y cử tri chưa từng gặp nhau, vì có đến khoảng 80% hồng y cử tri đến từ khắp nơi trên thế giới được cố Giáo hoàng Francis vinh thăng trong vòng 12 năm lãnh đạo Tòa thánh. Dự kiến vào hôm nay 2.5, các hồng y quay lại thảo luận. Đến nay, một số ứng viên tiềm năng trở thành tân giáo hoàng có thể kể đến Hồng y người Ý Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh dưới thời Giáo hoàng Francis; Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines); Hồng y Fridolin Ambongo Besungu (Congo); Hồng y Matteo Zuppi (Ý); Hồng y Péter Erdő (Hungary).
Bình luận (0)