Hợp tác công - tư thúc đẩy bảo vệ môi trường

10/12/2021 16:54 GMT+7

Chiều ngày 8.12 tại Hà Nội, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Tổng cục Môi trường đã ký Thỏa thuận Hợp tác về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thúc đẩy quản lý bao bì bền vững.

Thể hiện trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp

Tham dự sự kiện nhiều ý nghĩa này có ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị này, ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam, ông Fausto Tazzi, Tổng giám đốc Công ty TNHH La Vie, Phó Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện này còn thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông, báo chí và các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

Theo những phát biểu tại ký kết này, Nestlé Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh. Đồng thời, với thỏa thuận này Nestlé Việt Nam khẳng định tầm nhìn không có bao bì nào của doanh nghiệp này, kể cả nhựa, thải ra môi trường dưới dạng rác thải, qua đó thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn tiên phong thực hiện các sáng kiến góp phần giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường bền vững.

Ông Binu Jacob - Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết, mục tiêu của thỏa thuận này là thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thúc đẩy các hoạt động về quản lý bao bì bền vững, như giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, thu gom, xử lý, sử dụng nguyên liệu bao bì thân thiện với môi trường nhằm góp phần thực thi có hiệu quả luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Hiện thực hóa cam kết 100% bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng

Nestlé Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp luôn tích cực hành động vì môi trường xanh bền vững. Thành lập từ 1995, với tư duy “Công ty toàn cầu am hiểu địa phương”, Nestlé Việt Nam luôn cam kết đầu tư lâu dài và vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. Là doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại Việt Nam trong 26 năm qua, bên cạnh việc sản xuất, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn hợp lý và góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam còn là một trong những đơn vị đầu tiên đưa ra cam kết và thực hiện Chiến lược Trung hòa nhựa đến năm 2025.

Cam kết này đóng vai trò quan trọng để hiện thực hóa cam kết của Tập đoàn Nestlé: Đến năm 2025, 100% bao bì của Nestlé sẽ có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Đây là cam kết đi cùng với tầm nhìn "Không bao bì nào của Nestlé, kể cả bao bì nhựa, bị chôn lấp hoặc trở thành rác thải”. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đã tích cực tham gia Liên minh chống rác thải nhựa với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các cam kết 100% rác thải từ nhà máy được thu gom, phân loại tại nguồn; 100% các nhà máy không chôn lấp rác thải rắn ra môi trường.

Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam còn đồng sáng lập nên Tổ chức Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), là thành viên tích cực của Chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về Nhựa (GPAP) và Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP). Đối với các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tất cả các nhà máy của Nestlé tại Việt Nam đều được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng thống nhất trong cả tập đoàn. Năm 2018, tất cả các nhà máy của Nestlé tại Việt Nam đã đạt mục tiêu “Không xả thải ra môi trường trong sản xuất” thông qua hoạt động tái chế, tái sử dụng nước thải, chất thải, góp phần thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. Công ty tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu “Đến năm 2030, không tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất”. Với những nỗ lực đóng góp của mình, Nestlé Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh danh là doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2019.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ: "Trong suốt 26 năm thành lập và phát triển, Nestlé luôn cam kết đầu tư lâu dài, hướng đến sự phát triển bền vững không chỉ kinh tế - xã hội mà còn về môi trường Việt Nam. Chúng tôi luôn xác định đóng vai trò đi tiên phong giải quyết các thách thức về rác thải nhựa. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay, đồng hành và hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đối tác, người tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nhau hành động vì một đất nước Việt Nam xanh, sạch và đẹp hơn".

Cũng tại buổi lễ này, ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cũng đã có những ý kiến chỉ đạo, định hướng, ưu tiên bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Đồng thời, ông Thịnh cũng đã đánh giá cao những đóng góp của Nestlé Việt Nam vào thành quả bảo vệ môi trường tại nước ta trong nhiều năm qua. Ông Thịnh hy vọng sự kiện ký kết thỏa thuận với Nestlé Việt Nam sẽ tạo tiền đề, khích lệ các doanh nghiệp khác tích cực hơn trong công tác bảo vệ môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.