Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Mexico còn nhiều dư địa phát triển

19/07/2022 07:15 GMT+7

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Mexico cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tối 18.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sanchez Cordero. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy mặc dù trao đổi thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, song kim ngạch thương mại song phương năm 2021 vẫn đạt 5,06 tỉ USD, tăng 37,5% so với năm 2020; 5 tháng đầu năm 2022 đạt 2,33 tỉ USD.

Hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Mexico kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau đại dịch; sẵn sàng trao đổi để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại song phương. Chủ tịch Thượng viện Mexico khẳng định Quốc hội Mexico luôn ủng hộ hai bên sớm thúc đẩy hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định hợp tác về Hải quan, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.