Mang chủ đề "Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất", diễn đàn quy tụ hơn 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp 2 nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo.
Diễn đàn do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng TP.Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Tham dự diễn đàn còn có Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân; Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản; Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto... cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, đối tác của Việt Nam và Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi thông điệp chúc mừng từ xa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc
Ảnh: Lê Hoài Nhân
Tại phiên khai mạc sáng 6.9, các đại biểu thảo luận 2 chuyên đề chính: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy chuyển đổi số và kiến tạo đô thị thông minh; Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Khai phá tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác địa phương.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, tương đồng về văn hóa, gắn kết giao lưu nhân dân và sự chia sẻ lợi ích ngày càng chặt chẽ. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu của Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.
Gợi mở các định hướng hợp tác trọng tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy những mô hình hợp tác chung trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, vệ tinh, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D). Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hợp tác là "lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng và đo lường bằng kết quả".
Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh việc lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm thụ hưởng. Diễn đàn là cơ hội để Chính phủ và các địa phương lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, từ đó ban hành chính sách ưu đãi, tạo môi trường kết nối đầu tư thông thoáng. Mục tiêu cuối cùng của hợp tác là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân: có nhiều việc làm hơn, thu nhập cao hơn và kỹ năng tốt hơn.
Nêu rõ phương châm "Hành động, hành động và hành động; Làm việc, làm việc và làm việc", Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Nhật Bản, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
* Trước đó, sáng sớm 6.9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc, đối thoại trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản. Sự kiện do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, chuyển dịch mạnh mẽ từ mối quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chủ động giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền với tinh thần phục vụ và thái độ cầu thị cao nhất. Các nội dung xử lý phải được công khai minh bạch trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để doanh nghiệp và cộng đồng dễ dàng theo dõi, giám sát.
Bình luận (0)