Hợp thức hóa gỗ tịch thu

25/10/2012 09:24 GMT+7

UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh và ngành kiểm lâm huyện đã bàn giao khoảng 318m 3 cho UBND huyện sử dụng vào nhu cầu công ích, như cho đồng bào làm nhà theo Chương trình 167, làm các nhà chính sách, đóng bàn ghế cho học sinh...

Việc sử dụng số lượng gỗ này đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép, vì đây chính là gỗ do người dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 phá rừng phòng hộ Sông Tranh tại khu vực xã Trà Bui để lấy đất sản xuất, bị cơ quan chức năng tịch thu, tạm giữ.

Trước đó, từ năm 2007, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã đưa hơn 400 hộ dân tại xã Trà Bui bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện vào định cư tại khu vực thôn 4 xã Trà Bui, từ đó phát sinh tình trạng người dân phá rừng do khó khăn về đất sản xuất.

 H.X.H

>> Động đất ở Sông Tranh 2 tiếp tục gây bất an
>> Cần giải trình trước Quốc hội về an toàn đập Sông Tranh 2
>> Kiểm định an toàn đập Sông Tranh 2 hằng năm
>> Khánh thành trạm quan trắc động đất tại thủy điện Sông Tranh 2
>> Bàn cách ứng phó động đất ở thủy điện sông Tranh 2
>> Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.