Houthi nói bắn tên lửa vào ‘căn cứ di động trên biển’ của Mỹ

Khánh An
Khánh An
29/01/2024 16:32 GMT+7

Lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm vụ tấn công tên lửa nhằm vào tàu căn cứ viễn chinh di động USS Lewis B. Puller của Mỹ.

Houthi nói bắn tên lửa vào ‘căn cứ di động trên biển’ của Mỹ- Ảnh 1.

Tàu căn cứ viễn chinh di động USS Lewis B. Puller của Mỹ

HẢI QUÂN MỸ

Đài Al Masirah TV ngày 29.1 dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saria của lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận lực lượng này đã phóng tên lửa tấn công vào tàu căn cứ viễn chinh di động USS Lewis B. Puller của Hải quân Mỹ ở vịnh Aden.

"Hải quân Yemen hôm 28.1 phóng một tên lửa chống hạm vào tàu USS Lewis B. Puller khi nó đang ở vịnh Aden", ông Saria cho biết.

Theo đó, Houthi xác định con tàu đang hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ tham gia tập kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Ông Saria còn cho biết cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ "nằm trong các biện pháp quân sự nhằm phòng vệ Yemen và hỗ trợ người Palestine bị đàn áp".

Điểm xung đột: Lính Mỹ chết, ông Biden chịu áp lực; tham ô lớn ở Ukraine

Đài ABC dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ ẩn danh khẳng định không có cuộc tấn công nào nhằm vào tàu USS Lewis B. Puller. Tuy nhiên, trước đó Houthi đã phóng các tên lửa không trúng mục tiêu dự kiến mà rơi xuống đất hoặc xuống biển.

Sau khi xung đột Hamas - Israel leo thang ở Dải Gaza, lực lượng Houthi cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel và sẽ không cho phép các tàu liên quan Israel đi qua biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Israel ngừng hoạt động quân sự tại Gaza.

Kể từ giữa tháng 11.2023 đến nay, lực lượng này đã tấn công hàng chục tàu thương mại ở biển Đỏ và vịnh Aden.

Vào ngày 28.1, tàu chiến HMS Diamond của Mỹ đã đối phó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Houthi ở biển Đỏ.

"Triển khai hệ thống tên lửa Sea Viper của mình, Diamond đã tiêu diệt một máy bay không người lái đang nhắm đến mà không gây thương tích hay thiệt hại nào cho Diamond hoặc thủy thủ đoàn", theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

"Những cuộc tấn công bất hợp pháp và không thể chịu đựng được này là hoàn toàn không thể chấp nhận và nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ quyền tự do hàng hải ở biển Đỏ", theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.