Hứa Minh Đạt cảnh báo kẻ xấu mạo danh thầy cô để lừa đảo

07/03/2023 20:36 GMT+7

Hứa Minh Đạt vừa chia sẻ trên trang cá nhân bài viết cảnh báo các phụ huynh về trường hợp kẻ xấu mạo danh thầy cô để lừa đảo.

Hứa Minh Đạt xử lý cao tay khi kẻ xấu mạo danh thầy cô để lừa đảo - Ảnh 1.

Hứa Minh Đạt mong các bậc phụ huynh cảnh giác trước những trường hợp lừa đảo này

FBNV

Hứa Minh Đạt kể trước đó, anh đọc được bài báo về việc kẻ xấu mạo danh nhà trường để lừa đảo các phụ huynh. Khoảng 30 phút sau, chồng Lâm Vỹ Dạ nhận được cuộc gọi thông báo con trai mình bị tai nạn. Thanh niên này cho biết con của Hứa Minh Đạt đang cấp cứu vì ngã cầu thang, yêu cầu anh phải chuyển tiền để lo cho bé.

Vì đã đọc thông tin tương tự nên Hứa Minh Đạt có sự cảnh giác. Anh hỏi lại đầu dây bên kia rằng con mình học trường nào. Tình huống bất ngờ khiến kẻ xấu hoang mang, kể ra tên ngôi trường mà con trai diễn viên Táo quậy học cách đây đã lâu. Nhận ra đây là bọn mạo danh lừa đảo, Hứa Minh Đạt có màn xử lý cao tay. Anh nói: “Để anh gọi công an lên đưa tiền mặt cho em nha". Lập tức đầu dây bên kia tắt và khóa máy.

Hứa Minh Đạt mong thông qua câu chuyện của mình, các bậc phụ huynh phải thật tỉnh táo trước trường hợp tương tự, tránh bị kẻ xấu mạo danh lừa đảo. Anh viết trên trang cá nhân: “Tính không đăng, nhưng cảm tính thấy cần phải cảnh báo đến các bậc cha mẹ. Tôi đã soạn nhưng rụt rè, nhưng giờ phải nói để mọi người cảnh giác".

Hứa Minh Đạt xử lý cao tay khi kẻ xấu mạo danh thầy cô để lừa đảo - Ảnh 2.

Bài viết của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân

FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Hứa Minh Đạt cho biết câu chuyện xảy ra hôm 6.3. Thời điểm đó, nam diễn viên đã đọc được những phản ánh của báo chí về việc kẻ xấu mạo danh thầy cô để lừa đảo. Vì vậy đến khi gặp trường hợp tương tự, chồng Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh xử lý. “Ban đầu tôi cũng ngại chia sẻ câu chuyện này. Nhưng nghĩ lại cần lên tiếng để mọi người cùng cảnh giác. Nhiều người không đọc tin tức thì sẽ không biết nên tôi quyết định đăng trên Facebook, chia sẻ để mọi người tránh", anh cho hay.

Dưới bài viết của Hứa Minh Đạt, nhiều khán giả bức xúc trước thủ đoạn tinh vi của kẻ xấu, đồng thời khuyên mọi người nên cảnh giác. Một tài khoản bình luận: “Gì cũng có lừa đảo, quả thật tinh vi. Mọi người cần nghiên cứu nhiều hơn. Cảm ơn anh Đạt đã thông tin". “Nếu con bị thì nên gọi giáo viên chủ nhiệm xác nhận, đừng nhẹ dạ cả tin rồi bị lừa", người xem khác chia sẻ.

Hứa Minh Đạt không phải trường hợp đầu tiên bị kẻ xấu mạo danh lừa đảo. Như Thanh Niên thông tin, phía Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết hôm 3.3, có 3 phụ huynh đến tìm con do người lạ thông báo bé nhập viện cấp cứu. Trong đó, một phụ huynh đã chuyển khoản khoảng 70 triệu đồng, một phụ huynh đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản người lạ cung cấp. Thực tế, tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có 3 học sinh nhập viện như vậy. Sau khi tiếp nhận, bảo vệ bệnh viện lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn đến trình báo công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.