Hứa Ngụy Châu hứng 'gạch đá' vì dùng tay chạm ngực Cổ Lực Na Trát trong phim

05/02/2021 15:09 GMT+7

Vì một cảnh trong tập 12 phim Phong khởi nghê thường (Đại đường minh nguyệt) , Hứa Ngụy Châu chịu sự chỉ trích là cố ý lợi dụng ‘sờ soạng’ Cổ Lực Na Trát. Tuy nhiên, ê-kíp phim và hai diễn viên đều đã lên tiếng đính chính.

Tối 4.2, dư luận Trung Quốc dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội vì trong phim Phong khởi nghê thường (Đại đường minh nguyệt) có cảnh Bùi Hành Kiệm (Hứa Ngụy Châu) đụng vòng 1 của Lưu Ly (Cổ Lực Na Trát). Theo diễn biến trong phim, Lưu Ly “cải nam trang” thành quan nhân Đậu Y quan ra ngoài cung và gặp Bùi Hành Kiệm. Tuy nhiên, cả hai bị quân lính truy bắt. Trong lúc nguy cấp, Bùi Hành Kiệm cưỡi ngựa cứu Lưu Ly và vô tình chạm ngực của cô. Từ đó, chàng mới biết Lưu Ly là nữ.
Toàn bộ cảnh “thân thể tiếp xúc” giữa hai nhân vật chính chỉ kéo dài khoảng một phút và góc quay tình tiết đụng ngực cũng chỉ thoáng qua. Chưa kể, cảnh này còn bị cắt bỏ, không chính thức chiếu trên đài. Dù vậy, phân đoạn trên vẫn được các blogger "đào" lên và lan truyền trên mạng xã hội. Kết quả, cảnh phim này trở thành chủ đề bàn luận dữ dội trên các diễn đàn phim ảnh, trang tin Hoa ngữ. Đặc biệt, nam diễn viên Hứa Ngụy Châu bị một bộ phận dân mạng ác ý tung tin đồn thất thiệt, tố anh cố tình “sờ mó” cũng như không tôn trọng bạn diễn nữ. Ngoài ra, cũng có vài bình luận dùng những từ ngữ tiêu cực để miêu tả cảnh quay này và mỉa mai Hứa Ngụy Châu cùng Cổ Lực Na Trát.

Cảnh phim gây xôn xao

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thậm chí, một số khán giả cũng trách đoàn làm phim Phong khởi nghê thường đã quay cảnh nhạy cảm này, khiến tác phẩm nói chung và hai diễn viên chính nói riêng chịu thị phi. Thế nhưng, nhiều người xem lại khẳng định tình tiết chạm ngực Bùi Hành Kiệm chạm ngực Lưu Ly không hề có yếu tố dung tục hay “câu khách”, đơn giản chỉ là đúng theo mạch phát triển tình tiết phim.
Trước hàng loạt “gạch đá” không đáng có, ê-kíp Phong khởi nghê thường, Hứa Ngụy Châu và Cổ Lực Na Trát đều nhanh chóng có động thái phản hồi. Đoàn làm phim nhấn mạnh cảnh phim “đụng chạm” giữa hai nhân vật chính đều được thực hiện theo căn cứ theo cốt truyện. Phía Phong khởi nghê thường cho hay trong quá trình quay, tất cả thành viên ê-kíp đều tôn trọng ý kiến của diễn viên, luôn trao đổi mọi thông tin chi tiết và làm công tác bảo hộ cho diễn viên rồi mới ghi hình. Đại diện đoàn phim cũng mong công chúng đừng cắt xén nội dung hay đưa ra hiểu lầm cùng suy đoán không hay.

Đoàn làm phim tập dợt và hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi quay

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hứa Ngụy Châu giữ khoảng cách với Cổ Lực Na Trát trong hậu trường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông qua công ty quản lý, Hứa Ngụy Châu cũng khẳng định cảnh phim trên được thực hiện theo kịch bản, không phải chủ ý của diễn viên. Tài tử 27 tuổi yêu cầu các dân mạng từng chia sẻ thông tin sai sự thật về anh phải xóa tất cả. Nếu không gỡ bỏ, sao phim Thượng Ẩn sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết. Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát cập nhật trạng thái ngắn gọn thể hiện quan điểm của mình: “Tâm bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu”.
Phong khởi nghê thường lấy bối cảnh vào thời nhà Đường, cải biên từ tiểu thuyết Đại Đường minh nguyệt của Lam Vân Thư. Đây là phim cổ trang đầu tiên của đài Hồ Nam (Trung Quốc) trong năm nay. Do đó, tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm. Phong khởi nghê thường quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám Cổ Lực Na Trát, Hứa Ngụy Châu, Triệu Thuận Nhiên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.