Theo tiết lộ trên blog của Tống Tổ Đức – một blogger nổi tiếng của Trung Quốc, diễn viên điện ảnh và truyền hình Hứa Thanh đã từng hy sinh thân xác mình để lôi kéo các nhà đầu tư Nhật Bản chấp thuận đầu tư vào bộ phim truyện nhựa Quốc phụ Tôn Trung Sơn thuộc Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc. Theo Tống Tổ Đức, vụ giao dịch này đã được tiến hành ngay tại LHP Tokyo vào giữa tháng 10.2009. Tại đây, theo yêu cầu của ông Mã Điền Tam Lang – tổng giám đốc điều hành tập đoàn điện ảnh Tokyo, Hứa Thanh đã hoàn toàn khỏa thân nằm dài trên bàn tiệc làm vật dụng để đồ ăn lên người, cho quan khách thưởng thức. Dĩ nhiên bữa tiệc đặc biệt này không thiếu ông Hàn Tam Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc, cũng là người đưa Hứa Thanh sang dự LHP này. Bài viết trên blog của Tống Tổ Đức khiến các fan của Hứa Thanh sững sờ và tạo nên không ít dư luận xấu cho cô.
Ngày 26.4 vừa qua, Hội nghệ thuật diễn xuất điện ảnh Trung Quốc đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin trên và tuyên bố Tống Tổ Đức đã bịa đặt toàn bộ sự việc. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc cũng tuyên bố họ không hề có kế hoạch làm phim Quốc phụ Tôn Trung Sơn, và dẫu có làm đi chăng nữa cũng thừa tiền để đầu tư, tuyệt đối không sử dụng phương pháp “bán diễn viên” để kêu gọi tiền đầu tư như vậy. Tuy nhiên trước những sự việc ồn ào này, Hứa Thanh lại hoàn toàn im lặng, chứ không uất ức lên tiếng như nhiều người dự đoán. Điều này cũng gây nên không ít nghi ngờ và dư luận lại tiếp tục tranh cãi.
Hứa Thanh sinh ngày 22.1.1969, người Bắc Kinh, từng tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp, cô về đầu quân cho Xưởng phim điện ảnh Bắc Kinh, từng được nhận không ít giải thưởng trong nước. Với vẻ đẹp đằm thắm, kỹ năng diễn xuất chắc, Hứa Thanh từng nổi tiếng qua các phim truyện như Vừa đi vừa hát (đạo diễn Trần Khải Ca), Điên rồ (đạo diễn Lăng Tử Phong)… Cô cũng là một gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình như Tiếu ngạo giang hồ, Hoàng thành căn nhi, Nam hành ký…
Tống Tổ Đức sinh năm 1968, từng tốt nghiệp tiến sĩ Đại học kỹ thuật tại Mỹ, là nhà phát minh trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng có năng khiếu văn chương, thi ca, đặc biệt yêu thích viết blog phanh phui các vụ tiêu cực trong giới giải trí. Từ năm 1995, anh từ tay trắng gây dựng nên công ty riêng chuyên sản xuất giày.
Ngọc Bi
(Theo sina.com)
Bình luận (0)