Bí ẩn bên trong chiếc thẻ đeo của Huawei tại MWC 2023

05/03/2023 08:52 GMT+7

Nhiều khách tham quan MWC 2023 do Huawei mời đến, đã rất bất ngờ khi mở chiếc thẻ đeo của mình ra và thấy bên trong có một vi mạch giống thiết bị theo dõi.

Theo Light Reading, các nhà báo muốn xem và dùng thử các sản phẩm của Huawei tại MWC 2023 sẽ phải đeo thẻ do công ty cung cấp. Đáng lẽ các thành viên báo chí phải trả lại thẻ khi kết thúc chuyến thăm, nhưng một số người đã tò mò và giữ lại để tháo dỡ. Sau đó, họ rất ngạc nhiên khi thấy thẻ này chứa một vi mạch giống như vi mạch trang bị cho các thiết bị theo dõi và các đèn hiệu được kết nối khác, chẳng hạn như trong AirTag.

Huawei bị tố theo dõi tung tích nhà báo tại MWC 2023 - Ảnh 1.

Thẻ của Huawei cấp cho phóng viên có chứa chip để theo dõi

CHỤP MÀN HÌNH

Trong thực tế, Huawei cũng đề cập đến một số thông tin về thẻ mà họ cấp cho phóng viên tham gia triển lãm. Nội dung màu đen trên nền trắng đặt ở mặt sau của thẻ cho biết: "Chúng tôi sử dụng công nghệ RFID và Bluetooth để thu thập thời gian sử dụng thẻ này ở lối vào khu triển lãm Huawei, thông tin vị trí theo thời gian thực và thông tin về thời gian di chuyển chuyến tham quan của chủ sở hữu nó. Chúng sẽ được thu thập và xử lý chỉ với mục đích phân tích mức độ quan tâm của khách đối với sản phẩm của chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi".

Khi được Light Reading đặt câu hỏi, ban tổ chức MWC cho biết việc Huawei sử dụng thiết bị theo dõi là một vấn đề nghiêm trọng và họ đang trong quá trình điều tra vấn đề. Các thông tin chi tiết hiện chưa được chia sẻ.

Cũng tại MWC 2023, Huawei đã mang bo mạch chủ PC đến triển lãm với một thiết kế gây ra sự tò mò của giới công nghệ. Hình ảnh đăng tải cho thấy, tất cả các vi mạch đều được phủ một lớp màng và chip xử lý thậm chí không được lắp đặt trên một trong các bo mạch.

Huawei bị tố theo dõi tung tích nhà báo tại MWC 2023 - Ảnh 2.

Các chip trên bo mạch chủ PC của Huawei đã bị che chắn hoàn toàn

CHỤP MÀN HÌNH

Điều này được Huawei thực hiện nhằm che giấu tất cả các con chip đó bởi công ty đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Về cơ bản, các công ty phương Tây không thể cung cấp sản phẩm của họ cho Huawei nếu không có giấy phép thích hợp. Vì điều này, Huawei không chỉ phải sử dụng các giải pháp thay thế của Trung Quốc mà còn buộc phải mua chip trên thị trường chợ đen hoặc sử dụng các kế hoạch cung ứng phức tạp khác để lách lệnh trừng phạt.

Do đó, Huawei đã quyết định không gây nguy hiểm cho chính mình và các đối tác bằng cách niêm phong tất cả các con chip bằng băng dính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.