Huawei bị tố xây dựng mạng chip tự cung cấp bằng quỹ đầu tư nhà nước

Thành Luân
Thành Luân
02/12/2023 14:41 GMT+7

Báo cáo mới từ Bloomberg cho biết một quỹ đầu tư của chính quyền thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) được thành lập vào năm 2019 mang tên SiCarrier đã giúp Huawei xây dựng một "mạng lưới chip tự cung cấp".

Theo Engadget, một mạng lưới như vậy sẽ giúp Huawei tiếp cận các doanh nghiệp như là chìa khóa để phát triển máy in thạch bản. In thạch bản, đặc biệt là khắc tia cực tím thường sẽ phải được nhập khẩu vào Trung Quốc, nhưng hiện tại công nghệ này đang bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản.

Huawei bị tố xây dựng mạng chip tự cung cấp bằng quỹ đầu tư nhà nước - Ảnh 1.

Mate 60 series được trang bị chip 7nm "cây nhà lá vườn" của Huawei

Reuters

Do hạn chế này, Huawei đã đi xa đến mức chuyển giao "khoảng chục bằng sáng chế cho SiCarrier", cũng như để các kỹ sư ưu tú của SiCarrier làm việc trực tiếp trên các cơ sở của mình. Điều này cho thấy hai công ty có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ.

Kết quả điều tra của Bloomberg khẳng định Huawei đã thuê một số cựu nhân viên của ASML - ông lớn về sản xuất máy in thạch bản của Hà Lan - để thực hiện bước đột phá này. Điều này đã giúp tạo ra chip Kirin 9000S 7nm được sản xuất bởi SMIC, chậm hơn các đối thủ cạnh tranh hàng đầu khoảng 5 năm và trái ngược với dự đoán 8 năm mà chính phủ Mỹ dự định.

Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ và Mate X5 màn hình gập của Huawei đều được trang bị chip Kirin 9000S này. Ngoài ra còn có các thành phần khác như màn hình (BOE), mô-đun máy ảnh (OFILM) và pin (Sunwoda) đều đến từ Trung Quốc.

Về cơ bản, Huawei có mạng lưới doanh nghiệp địa phương của riêng mình, điều đó cho phép hãng ít phụ thuộc hơn vào linh kiện nhập khẩu và thậm chí có khả năng trở thành bước đột phá của ngành công nghiệp chip Trung Quốc, đặc biệt trong thời đại xe điện và trí tuệ nhân tạo (AI) - nơi cần nhiều chip hơn bao giờ hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.