Huawei kiện Thụy Điển ra tòa sau lệnh cấm 5G

31/01/2022 17:23 GMT+7

Huawei Technologies hôm 30.1 cho biết đã khởi xướng thủ tục chống lại Thụy Điển theo Nhóm Ngân hàng Thế giới , sau khi quốc gia Bắc Âu cấm hãng này tung ra các sản phẩm 5G.

Trong tuyên bố với AFP, Huawei Technologies nói rằng: “Quyết định phân biệt đối xử chống lại Huawei và loại bỏ Huawei ra khỏi hoạt động triển khai 5G của chính quyền Thụy Điển đã gây tổn hại đáng kể đến đầu tư của Huawei tại Thụy Điển, vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Thụy Điển”.

Huawei cho rằng lệnh cấm của Thụy Điển đã gây tổn hại đáng kể đến đầu tư của công ty

Reuters

Vì vậy, hãng viễn thông Trung Quốc đã “khởi xướng tố tụng trọng tài” theo Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Nhóm Ngân hàng Thế giới “chống lại Vương quốc Thụy Điển sau một số biện pháp do các cơ quan chức năng Thụy Điển thực hiện, nhắm trực tiếp vào các khoản đầu tư của Huawei tại Thụy Điển và loại trừ Huawei khỏi việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ mạng 5G”.

Huawei không nói rõ đang tìm kiếm những thiệt hại nào, nhưng theo đài truyền hình SVT, số tiền thiệt hại ban đầu được nhắm đến là 5,2 tỉ krona Thụy Điển (khoảng 550 triệu USD). Con số cuối cùng có thể còn cao hơn nhiều.

Sau Vương quốc Anh vào giữa năm 2020, Thụy Điển là nước thứ hai ở châu Âu và là quốc gia đầu tiên ở Liên minh châu Âu (EU) cấm các nhà khai thác mạng sử dụng thiết bị của Huawei trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho mạng 5G. Thụy Điển cũng yêu cầu Huawei loại bỏ các thiết bị đã được lắp đặt trước ngày 1.1.2025.

Sau đơn kháng cáo từ Huawei, một tòa án Thụy Điển đã xác nhận lại quyết định của Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS) vào tháng 6.2021. Quyết định này đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Thụy Điển và Trung Quốc. Vào thời điểm đó, chính quyền Bắc Kinh cảnh báo động thái của PTS có thể gây ra “hậu quả” cho các công ty của quốc gia Bắc Âu ở đại lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.