Theo PhoneArena, một nghiên cứu sâu đến từ TechInsights đã phát hiện chip RAM và NAND Flash có trên Mate 60 Pro đến từ hàng tồn kho mà Huawei sở hữu trước khi lệnh trừng phạt của Mỹ vào công ty này có hiệu lực.
Mate 60 Pro đang nhận được sự chú ý của giới lãnh đạo Mỹ
Chụp màn hình SCMP
Trước đó, một phát hiện cho thấy Mate 60 Pro chứa chip RAM LPDDR5 12 GB và NAND Flash 512 GB. Điều này dường như vi phạm các quy tắc xuất khẩu của Mỹ, vốn ngăn cản các xưởng đúc sử dụng công nghệ của nước này để vận chuyển chip cho Huawei mà không có giấy phép. Tuy nhiên, phát hiện mới có nghĩa nhà cung cấp các chip nhớ SK hynix và Huawei đều không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong phản ứng của mình, Phó chủ tịch SK hynix Park Jung-ho khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ kinh doanh nào với Huawei. Chúng tôi đang điều tra các tình huống. Smartphone mới của Huawei là một sản phẩm được sản xuất tốt và chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn loại DRAM nào đang được sử dụng trong điện thoại đó".
Bản thân SK hynix cũng cho biết trong một tuyên bố rằng họ "không còn hợp tác với Huawei kể từ khi Mỹ đưa ra các hạn chế và công ty cũng đang tuân thủ nghiêm ngặt bởi những hạn chế xuất khẩu của chính phủ Mỹ. Vào thời điểm lệnh cấm bắt đầu, Huawei chiếm 10% doanh thu của SK hynix".
Nội dung báo cáo diễn ra không lâu sau khi các nhà lập pháp và giới chức Mỹ muốn điều tra làm thế nào Huawei và SMIC có thể sản xuất SoC 5G 7nm trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trên hai dòng chủ lực trước đó là Mate 50 (2022) và P60 (2023), Huawei buộc phải xin giấy phép nhập khẩu chip Snapdragon 8+ Gen 1 đã được tinh chỉnh để hoạt động với mạng 4G mà không phải 5G.
Điều này cũng mở ra câu hỏi về việc Huawei còn lại bao nhiêu lượng hàng tồn kho của những con chip nói trên. Sự ra đời của Mate 60 Pro đã gây ra sự quan tâm lớn tại Trung Quốc và các nhà phân tích tin rằng nhu cầu về chiếc điện thoại mới này sẽ có tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng dòng iPhone 15 mới tại Trung Quốc - vốn là thị trường smartphone lớn nhất thế giới.
Bình luận (2)
Thì ra vậy, sử dụng chip RAM và NAND Flash cũ trước khi bị Mỹ cấm vận thì chí ít các thiết bị này có tuổi thọ ít nhất là 3 năm (thời Tổng thống Donald Trump).
Không biết các dòng điện thoại trên thế giới thì sao chứ mỗi lần iPhone ra sản phẩm mới là có cảnh rông rắn xếp hàng để mua.nao giờ chưa thấy điện thoại Android nào mà có cảnh dong người chờ đợi để mua cho dù được quảng cáo là ăn đứt iPhone nhưng nhìn cách người Mỹ tung sản phẩm ra thị trường thì đủ hiểu sản phẩm họ tốt như thế nào