Huế chi 260 tỉ xây kè, đê ngầm chống sạt lở bãi biển Thuận An

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An với tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước mùa mưa bão năm 2026.

Ngày 11.8, PV Thanh Niên ghi nhận tại công trường dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế), hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới đang khẩn trương thi công tuyến kè bảo vệ bờ và triển khai các hạng mục đê ngầm ngoài biển.

Thành phố Huế chi 206 tỉ đồng bảo vệ bãi biển Thuận An trước sạt lở- Ảnh 1.

Công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương thi công tuyến kè bảo vệ bờ biển Thuận An (thành phố Huế)

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực thực hiện dự án là điểm nóng về sạt lở và xâm thực biển. Trong các năm 2024 và 2025, đoạn bờ biển dài khoảng 1 km tại đây bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 500 hộ dân. Sóng biển liên tục khoét sâu vào đất liền, đe dọa an toàn dân sinh mỗi khi bước vào mùa mưa bão.

Dự án xử lý sạt lở bờ biển Thuận An do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Huế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 260 tỉ đồng.

Thành phố Huế chi 206 tỉ đồng bảo vệ bãi biển Thuận An trước sạt lở- Ảnh 2.

Thi công các cấu kiện đê ngầm ngoài khơi nhằm triệt tiêu năng lượng sóng từ xa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đại diện chủ đầu tư, đến nay tổng tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 30%. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, tăng ca kíp để vừa thi công tuyến kè bờ, vừa triển khai đồng thời đê ngầm nhằm chủ động ứng phó trước mùa bão lũ năm nay.

Theo các đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất là điều kiện thời tiết phức tạp khi công trình nằm dọc bờ biển, đòi hỏi đơn vị phải tối ưu thời gian thi công trong điều kiện thuận lợi.

Thành phố Huế chi 206 tỉ đồng bảo vệ bãi biển Thuận An trước sạt lở- Ảnh 3.

Tuyến đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An - Phú Thuận từng bị sóng biển đánh rỗng ruột

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cũng tại khu vực này, đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An - Phú Thuận vừa đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện tình trạng "rỗng ruột" trên chiều dài khoảng 300 m. Sóng biển lớn đánh vào chân đường, cuốn trôi lớp cát nền móng và tạo ra các khoảng rỗng bên dưới mặt bê tông. Chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng chức năng triển khai gia cố tạm thời khu vực bị ảnh hưởng.

Thành phố Huế chi 206 tỉ đồng bảo vệ bãi biển Thuận An trước sạt lở- Ảnh 4.

Sóng biển lớn đánh vào chân đường, cuốn trôi lớp cát nền móng và tạo ra các khoảng rỗng bên dưới mặt bê tông

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kế hoạch năm 2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ 670 m tuyến kè bảo vệ bờ, đúc xong tất cả cấu kiện bê tông phục vụ thi công ngoài biển và triển khai một phần hệ thống đê ngầm. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2027.

Sau khi hoàn thiện, dự án xây dựng 2 đoạn đê ngầm giảm sóng ngoài khơi, mỗi đoạn dài 365 m, đặt cách bờ từ 250 - 300 m và cách nhau 125 m. Hệ thống đê ngầm kết hợp vải địa kỹ thuật, đá hộc và cấu kiện bê tông đúc sẵn nhằm triệt tiêu năng lượng sóng, giảm xói lở và tạo điều kiện bồi tụ bãi biển tự nhiên.

Thành phố Huế chi 206 tỉ đồng bảo vệ bãi biển Thuận An trước sạt lở- Ảnh 5.

Các cấu kiện bê tông đúc sẵn được tập kết tại công trường để chuẩn bị gia cố điểm sạt lở

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài ra, dự án còn xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ dài 670 m, kết hợp xây dựng 2 tuyến đường (kết nối đường bê tông hiện trạng với đường quản lý chạy dọc theo tuyến kè) có tổng chiều dài là gần 122 m; hệ thống phao báo hiệu cùng nhiều hạng mục phụ trợ phục vụ thi công và quản lý sau này. 

Các hạng mục của dự án được kỳ vọng tạo thành một hệ thống đồng bộ, vừa giảm xói lở, ổn định đường bờ, vừa bảo vệ khu dân cư, hạ tầng ven biển và tạo tiền đề cho phát triển du lịch, dịch vụ tại bãi biển Thuận An.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.