Ngoài Hugo cỡi đà điểu, anh Việt còn tạo ra những bộ cờ mới khá thú vị dành cho học sinh, như: Em tập làm kinh doanh, Lô-tô dành cho bé... Trong đó, Em tập làm kinh doanh được cải tiến từ bộ cờ tỉ phú quen thuộc, tên đường phố cũ được thay bằng tên các công ty, cửa hàng, dịch vụ hiện đại. Đặc biệt, lệnh "cơ hội - khí vận" trong bộ cờ được đổi mới theo hướng khuyến khích người chơi phát huy ưu điểm và hạn chế những tính xấu qua nội dung khen tặng những học sinh giỏi, tưởng thưởng Cháu ngoan Bác Hồ; xử phạt những trường hợp vi phạm kỷ luật, luật lệ giao thông. Bộ cờ này còn giúp các em nhỏ định hướng một số ngành nghề trong xã hội...
Là một chuyên viên địa ốc song Nguyễn Quốc Việt thích lang thang tìm kiếm những giải pháp liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Tính đến nay, anh đã ấp ủ trên 100 ý tưởng sáng tạo, trong đó có khoảng 20 đề tài "chào đời" bằng những sản phẩm cụ thể hoặc được trình bày dưới dạng công trình nghiên cứu. Hỏi tại sao anh không đem những bộ cờ giải trí - giáo dục nói trên thi thố tại TP.HCM mà phải xuống tận Bình Dương, anh Việt cho biết: "Câu trả lời cũng là niềm mong muốn của chúng tôi là TP.HCM sẽ mở rộng các lĩnh vực dự thi, trong đó có lĩnh vực giáo dục sáng tạo để những người nghiên cứu có "đất dụng võ" ngay tại sân nhà...". Sản phẩm những bộ cờ giải trí - giáo dục của anh Việt đoạt giải nhì hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương trong tháng 8/2006.
|
|
Nguyễn Quốc Việt cũng đã từng đoạt hai giải thưởng cuộc thi Ý tưởng hướng tới tương lai với hai đề tài: Trang web cho nông nghiệp Việt Nam, Giáo dục đức trí và thân thể bằng trò chơi. Năm 2003, anh đã đoạt giải đặc biệt "Lửa SEA Games 22" với sản phẩm Cây bút cấp cứu... Anh Việt thổ lộ: "Mỗi ngày qua tôi đều săm soi cuộc sống và trong đầu xuất hiện nhiều ý tưởng. Khi nào không nghĩ ra được gì, tôi thấy thật bứt rứt, khó chịu!". Thế rồi "anh địa ốc" say sưa nói về giải pháp chống ngập tại TP.HCM. Theo anh, tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa xuống tại TP.HCM ngày càng trầm trọng có sự "góp phần" của việc thiết kế, sử dụng những ống cống bất hợp lý. Sau nhiều ngày quan sát những chiếc cống trên đường phố, rồi vào... toilet ngó nghiêng cách thoát nước trong bồn cầu, anh rút ra kết luận: "Trong những thiết bị hình tròn, nước sẽ rút với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, phần lớn cống thoát nước tại TP.HCM được sử dụng lâu nay chỉ mang kiểu dáng vuông, vậy nước rút nhanh sao được?". "Anh nhà đất" còn trình bày giải pháp Lưới chống sóng thần dựa vào tổ hợp quả cầu xoay, Cách thoát lũ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hướng giải quyết nạn kẹt xe, Hộp cấp cứu trong xe gắn máy. Gần đây, anh lại mất ăn mất ngủ để tìm ra phương án khôi phục lại hòn Phụ Tử, chuẩn bị trình lên UBND tỉnh Kiên Giang tham khảo...
Ròng rã trên dưới chục năm, nhà nghiên cứu "độc hành" Nguyễn Quốc Việt đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để có thể đeo đuổi niềm đam mê sáng tạo. Thu nhập từ nghề kinh doanh nhà đất xem ra cũng không bõ bèn so với chi phí nghiên cứu. Vừa qua, anh phải bán cả máy vi tính, xe gắn máy... để có tiền "nuôi dưỡng" những "đứa con tinh thần" của mình. Được biết, số tiền 15 triệu đồng anh nhận được từ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương ngay lập tức được đem đi trả nợ gần hết... Dẫu vậy, cũng như không ít nhà nghiên cứu đơn lẻ khác, trăn trở lớn nhất của anh Nguyễn Quốc Việt không phải là vấn đề tiền bạc mà chính là sự ghi nhận, chia sẻ những ý tưởng, sản phẩm tâm huyết của họ từ những ban ngành hữu quan.
N.L

Bình luận (0)