Hùng Dũng: 'Cầu thủ U.23 cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh ở đội tuyển Việt Nam'

10/03/2023 11:35 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chờ đợi các cầu thủ U.23 sẽ cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ Việt Nam có tính kỷ luật rất tốt. Chúng tôi bảo ban, đốc thúc nhau cho đúng giờ sinh hoạt, không để ban huấn luyện nhắc nhở. Trong hai buổi đầu, thật ra các thành viên đội tuyển Việt Nam mới phải xem các em ở U.23 Việt Nam tập luyện, vì đội U.23 đã tập trước đó 7 ngày rồi. Quan trọng là U.23 Việt Nam sẽ học hỏi được gì ở các anh về kinh nghiệm trải qua ở các giải đấu lớn, tập luyện với nhau giúp các em tự tin hơn", tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước buổi tập sáng 10.3 của đội tuyển Việt Nam.

Hùng Dũng: 'Cầu thủ U.23 phải cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 1.

Hùng Dũng và Tiến Linh trả lời phỏng vấn trước buổi tập 10.3

HỒNG NAM

HLV Philippe Troussier đã trộn lẫn đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam ở buổi tập sáng 10.3. Nhà cầm quân người Pháp muốn 2 đội cùng tập luyện để các cầu thủ U.23 được học hỏi ở đàn anh ở đội tuyển. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để ông Troussier cho cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thấy tiềm năng và sức cạnh tranh ở U.23, từ đó phải hoàn thiện và nỗ lực hơn.

"Đội U.23 là tương lai của bóng đá Việt Nam, họ phải học hỏi, phát triển, cạnh tranh sòng phẳng với các anh. Khi đã lên đội tuyển quốc gia thì không có giới hạn tuổi tác. Đã ra sân là tập luyện và thi đấu như những người đàn ông, chứ chúng tôi không có vấn đề về U.23 hay anh lớn", Hùng Dũng nói thêm.

Theo Hùng Dũng, việc ông Troussier xếp đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam sinh hoạt chung cũng giúp các cầu thủ gắn kết hơn, hiểu hơn về mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

"Sau buổi tập, hai đội ăn cơm chung với nhau, chúng tôi ngồi đan xen, nói chuyện về bóng đá thôi. Những bữa ăn cũng là cơ hội trau dồi cho các cầu thủ trẻ. Những câu chuyện mình trải qua, giúp các em hiểu hơn về bóng đá hiện đại, gần gũi hơn với nhau. Giúp các bạn hiểu được rằng cả U.23 và đội tuyển Việt Nam đều có mục tiêu chung. Đó là điều mà HLV mong muốn", Hùng Dũng khẳng định.

Hùng Dũng: 'Cầu thủ U.23 phải cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 2.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập chung với đàn anh ở đội tuyển Việt Nam

HỒNG NAM

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh chia sẻ nội dung buổi tập của đội tuyển Việt Nam và U.23 trong những ngày qua vẫn tập trung ở chuyền bóng và di chuyển. Chân sút sinh năm 1997 cũng cho rằng việc sinh hoạt thoải mái giúp cầu thủ có tâm lý tốt và tự tin cao độ.

"Việc sinh hoạt thoải mái hơn cũng giúp tâm lý của cầu thủ thoải mái, mang lại tự tin cao độ cho cầu thủ. Phong cách của HLV Troussier có nhiều điều mới mẻ, mang đến những sự thoải mái cho toàn đội. Tập với nhau khoảng 2 ngày, nên các bài tập chưa mang tính đối kháng cao, chủ yếu chú trọng vào khâu chuyền bóng và di chuyển.

U.23 và đội tuyển Việt Nam vẫn đang ở những khâu cơ bản nhất. Các tuyển thủ quốc gia đã trau dồi kinh nghiệm cho các em U.23 với những giải đấu lớn chúng tôi đã trải qua. Trong khi đó, các em U.23 cũng cho thấy tinh thần khát khao được thể hiện trên đội tuyển. Hy vọng hai bên sẽ trao đổi tốt nhất với nhau để giúp nhau phát triển", Tiến Linh nói.

"Hiện tại, HLV mới mang theo triết lý mới. Không chỉ Linh mà tất cả đều phải thích nghi, làm tốt vai trò của mình. Sắp tới có nhiều điều mới mẻ HLV truyền đạt cho cầu thủ. Hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp thu tốt và phát triển sự nghiệp".

Hùng Dũng cũng chia sẻ đợt tập trung này nhằm giúp HLV Troussier cùng các cầu thủ làm quen. "Do mục tiêu của đợt tập trung này là làm quen. Do không có nhiều thời gian nên chỉ đơn giản là tập với nhau, HLV làm quen với cầu thủ. Khi vào giải đấu cụ thể thì sẽ có các bài tập khác. Mục tiêu bây giờ rõ ràng là đưa ra triết lý, đòi hỏi cầu thủ kiểm soát, nhận bóng nhiều và chuyền bóng tốt hơn. Các cầu thủ cũng cần thời gian để hiểu hơn", thủ quân đội tuyển Việt Nam cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.