Hùng Dũng có số ‘làm quan’, đội trưởng U.23 Việt Nam không e ngại trách nhiệm

15/04/2022 17:44 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam vừa bầu xong ban cán sự và chiếc băng đội trưởng lại được trao cho đàn anh Đỗ Hùng Dũng. Còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh được giao nhiệm vụ đội phó.

Mọi người nói vui là trong dàn cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, Hùng Dũng là có vẻ có số “làm quan” khi anh vừa được ông Park chỉ định làm đội trưởng tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải ở 1 số lượt trận cuối của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lại vừa được trao băng thủ lĩnh đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Ba năm trước, Hùng Dũng đã từng được giữ cương vị đội trưởng đội U.22 Việt Nam trong hành trình giành huy chương vàng SEA Games 30.

Đội trưởng tuyển Việt Nam và bây giờ là đội trưởng đội U.23 Việt Nam

AFP

Hùng Dũng, Tiến Linh

MINH HIẾU

Hoàng Đức

MINH HIẾU

Văn Toản

MINH HIẾU

Trở lại với đội U.23 với vai trò là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi và gánh trên vai trọng trách rất lớn nhưng Hùng Dũng cảm thấy khá nhẹ nhàng. Anh chia sẻ với báo chí trước buổi tập ngày 15.4: “Tôi rất vui vì toàn đội đã thống nhất ủng hộ với thành phần ban cán sự. Dù ai là đội trưởng hay đội phó thì như thầy Park khẳng định, cũng phải vì mục tiêu chung của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà. Thầy và ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ hỗ trợ tối đa cho ban cán sự. Ngược lại, ban cán sự cũng sẽ hết mình vì công việc”.

Lãnh đạo VFF động viên đội U.23 Việt Nam

MINH HIẾU

Lãnh đạo VFF úy lạo các cầu thủ trẻ

MINH HIẾU

Hùng Dũng cũng quả quyết: “Tại AFF Cup 2020, tôi không có cơ hội để tham dự và đây là điều đáng tiếc. Nhưng SEA Games 31 cũng là 1 giải đấu hay và tính chất khác với AFF Cup. Mật độ thi đấu dày hơn, gấp rút hơn nên đội U.23 Việt Nam phải đặc biệt chú trọng vấn đề thể lực, cố gắng có được lối chơi gắn kết”.

Tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định: “Cũng như SEA Games 30, điều chúng tôi quan tâm nhất là kết quả cuối cùng của đội bóng. Tôi, Tiến Linh, Hoàng Đức hay Văn Toản đã từng thi đấu ở SEA Games 30 và những kinh nghiệm này, chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các đàn em. Tôi không muốn nhận xét cụ thể về từng cá nhân đội U.23 Việt Nam vì bóng đá là môn tập thể. Đội U.23 Việt Nam hiện tại có nhiều gương mặt mới. Các em mới tập trung nên đang trong giai đoạn thích ứng với thời tiết, lối chơi, điều kiện thi đấu. Nhưng dù là người mới hay cũ thì cũng có mẫu số chung là hướng đến thành tích tốt nhất. Với vai trò đội trưởng, tôi sẽ giúp đỡ các cầu thủ trẻ 1 cách tối đa. Họ cần thời gian khoảng 3 tuần để thể hiện khả năng. Đến khi chính thức vào giải, chúng tôi sẽ chơi như SEA Games trước. Không có gì phải lăn tăn”.

Khi được đề nghị nhận xét về đối thủ nào đáng gờm nhất tại SEA Games lần này, Hùng Dũng nhấn mạnh: “Các đội đều có sự chuẩn bị tốt và đều quyết tâm hướng tới kết quả cao nhất. Bảng đấu của chúng ta, U.23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Philippines, Indonesia, Myanmar. Chúng ta muốn vào được bán kết, thì phải cực kỳ nỗ lực. Thái Lan cũng đặt mục tiêu cao tại đại hội năm nay. Đội nào cũng có kỳ vọng lớn lao và dĩ nhiên Việt Nam cũng không phải ngoại lệ”.

22 giờ tối nay, Hùng Dũng và đội U.23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ, chuẩn bị cho trận giao hữu lượt đi gặp U.20 Hàn Quốc ngày 19.4 tại sân Việt Trì..

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.