Hùng Dũng và Văn Toàn phân tích kỹ diện mạo đối thủ Indonesia, có đáng sợ không?

16/03/2024 14:58 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Văn Toàn đã được chỉ định trả lời phỏng vấn báo chí.

Sáng 16.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại 2 World Cup 2026, với 2 trận đấu gặp Indonesia lần lượt vào các ngày 21.3 và 26.3. Sau 2 lượt đấu, Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hơn đội cuối bảng Indonesia khoảng cách 2 điểm.

Dù đội tuyển Indonesia đã nhập tịch nhiều gương mặt, nhưng Hùng Dũng cho rằng đội bóng này vẫn có những điểm yếu nhất định.

"Đội Indonesia đang cố gắng hướng đội tuyển Việt Nam tới lối chơi thiên về sức mạnh, nghiêng về thể chất nhiều hơn bởi họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu.

Hùng Dũng và Văn Toàn phân tích kỹ diện mạo đối thủ Indonesia, có đáng sợ không?- Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

MINH TÚ

Đương nhiên lối chơi này rất mất sức, nhưng ngược lại thì họ lại có thời gian tập luyện, thi đấu với nhau. Việc họ sử dụng sức mạnh về thể chất và tinh thần khi được chơi ở sân nhà sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ tới làm khách", Hùng Dũng đánh giá.

Theo Hùng Dũng, các cầu thủ đều đang có cảm giác thi đấu tốt nên sẽ không mất thời gian để hòa nhập. Đội tuyển Việt Nam cần pha trộn sức trẻ với kinh nghiệm để có trận đấu tốt với Indonesia.

"Các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và Cúp quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Chỉ có một vài cầu thủ lần đầu hoặc lâu lắm mới trở lại đội tuyển nên cần anh em hỗ trợ, nhưng tôi tin mọi thứ dần dần sẽ tốt hơn.

Với trận lượt đi, có lẽ toàn đội sẽ cố gắng giành được điểm trước khi trở lại thi đấu tại sân nhà, qua đó hướng tới mục tiêu đi đến vòng loại 3 World Cup 2026.

Hùng Dũng và Văn Toàn phân tích kỹ diện mạo đối thủ Indonesia, có đáng sợ không?- Ảnh 2.

Đội tuyển có 1 tuần chuẩn bị cho trận đấu ngày 21.3 trên sân Bung Karno

Qua những buổi tập, ban huấn luyện sẽ đánh giá. Điều quan trọng nhất là làm sao để giành điểm trước đối thủ, mình phải chọn những con người làm sao cho phù hợp, chứ không thể đưa tất cả những gì mình muốn được. Tôi nghĩ sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm", Hùng Dũng nhận định.

Tiền đạo Văn Toàn đánh giá: "Tôi nghĩ mỗi trận đấu sẽ có nhiều cách thi đấu khác nhau, mình không thể nói trước được vì đối thủ cũng thay nhiều cầu thủ. Hiện chưa biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thế nào, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất.

Nói chung đá bên Indonesia thì áp lực đến từ khán giả rất lớn. Họ thường đến sân rất sớm, từ lúc mình khởi động họ đã đến và tạo nên những áp lực cho đội khách rồi. Nhưng tôi nghĩ những điều đó bất lợi nhưng nếu những tình huống đầu tiên mình xử lý tốt thì sẽ tự tin hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.