Hưng Yên: Mâu thuẫn gia đình, con gái phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ bị bỏng nặng

30/10/2022 15:11 GMT+7

Do mâu thuẫn gia đình, 3 người con gái mua xăng mang đến nhà mẹ của mình rồi phóng hỏa đốt nhà, gây thương tích cho mẹ và chính bản thân mình.

Trưa 30.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ (Hưng Yên), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hỏa, khiến nhiều người bị thương tích.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, chính quyền xã Trung Hòa nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà bà V.T.Đ (61 tuổi, người địa phương này). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt và cùng người dân xung quanh hỗ trợ ứng cứu gia đình bà Đ. dập lửa.

Nơi xảy ra vụ phóng hỏa

CTV

Nghi phạm phóng hỏa chính là 3 người con gái ruột của bà Đ. Cụ thể, 3 người này (người lớn nhất 40 tuổi, người nhỏ nhất 31 tuổi - PV) đã mang can xăng khoảng 4 - 5 lít đến đổ ra sàn nhà của mẹ và châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. bị bỏng cháy xém nhiều bộ phận cơ thể, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó.

"Ngoài ra, 2 cô con gái cũng bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện; cô còn lại bị thương nhẹ và được sơ cứu tại chỗ", ông Hoạch cho biết.

Cũng theo ông Hoạch, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

"Bà Đ. có 3 con gái và 1 con trai. Trước đây gia đình cũng có mâu thuẫn về chia đất đai cho các con nhưng chính quyền xã đã đứng ra hòa giải rồi. Không hiểu sao hôm nay 3 cô con gái lại kéo đến nhà bà Đ. và lại xảy ra vụ việc này", ông Hoạch thông tin thêm.

Vụ con gái phóng hỏa đốt nhà mẹ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.