Hưng Yên: Phát hiện một thi thể trong vụ cháy chùa Hạ

Cù Hiền
Cù Hiền
18/02/2023 09:45 GMT+7

Tại hiện trường vụ cháy chùa Hạ (Hưng Yên), lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể bị biến dạng, chưa xác định danh tính và một mảnh giấy để lại của ông T.N.P, tu sĩ tại chùa Hạ.

Ngày 18.2, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu về vụ cháy chùa Hạ (tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh, H.Kim Động, Hưng Yên) vào rạng sáng qua (17.2). Vụ cháy chùa khiến một người đàn ông tử vong, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 30 ngày 17.2, Công an H.Kim Động nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại chùa Hạ. Ngay sau đó, Công an H.Kim Động đã cử lực lượng đến hiện trường chữa cháy thì phát hiện trên giường ngủ của ông T.N.P (33 tuổi, là tu sĩ tại chùa Hạ) có một người đã tử vong chưa rõ danh tính. Thi thể bị biến dạng do cháy.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Qua kiểm tra, khám nghiệm hiện trường xác định ông P. không có mặt tại chùa, chỉ phát hiện một tờ giấy ghi nội dung: "Đôi lời để lại". Trong đó có nội dung nêu ông P. bị mắc nhiều bệnh, sức khỏe không tốt, đã đăng ký hiến tạng, mượn ngọn lửa thế gian để về với cõi Phật.

Theo nội dung tờ giấy, ông P. cũng để di chúc có nội dung nhượng lại quyền sở hữu tài sản, gồm: một mảnh đất có diện tích 152,5 m2 tại xã Đông Kết, H.Khoái Châu (Hưng Yên) cho sư thầy T.D.H (trụ trì chùa Tháp Am, ở xã Đông Kết); một mảnh đất ruộng có diện tích 612 m2 tại xã Đông Kết cho bà T.T.H. (mẹ đẻ ông P.). Ngoài ra, ông P. còn để lại một số tiền.

Vụ cháy chùa Hạ và phát hiện một thi thể đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.