Hungary sẽ không thực thi lệnh bắt Tổng thống Putin của ICC

Hungary sẽ không thực thi lệnh bắt Tổng thống Putin của ICC

La Vi: Biên tập, dựng. Phước Nhân: Đọc.
24/03/2023 14:40 GMT+7

Chánh văn phòng của Thủ tướng Viktor Orban hôm 23.3 tuyên bố Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến Hungary.

Vào ngày 17.3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) công bố lệnh bắt Tổng thống Putin. Trên lý thuyết, lệnh bắt này yêu cầu 123 quốc gia thành viên của tòa phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ, và chuyển nhà lãnh đạo tới trụ sở của tòa án ở The Hague (Hà Lan) để xét xử.

Hungary đã ký và phê chuẩn Quy chế Rome thành lập ICC. Khi được hỏi ông Putin có bị bắt nếu đến Hungary hay không, chánh văn phòng Thủ tướng Hungary là ông Gergely Gulyas nói trong một cuộc họp báo rằng Quy chế Rome chưa được đưa vào hệ thống pháp luật Hungary.

Ông cho biết thêm chính phủ Hungary "không có lập trường" về lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Putin.

Trước đó, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22.3 đã kêu gọi tất cả các thành viên của ICC tuân thủ lệnh bắt giữ mà tòa đã ban hành đối với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Nga hôm nay 23.3, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ ông Putin sẽ lời tuyên chiến đối với Nga.

Trước đó, Điện Kremlin gọi việc ICC ban hành lệnh bắt ông Putin là vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý, vì Nga không phải là bên ký kết hiệp ước thành lập ICC. Cũng như Nga, Mỹ và Trung Quốc không phải là những quốc gia thành viên của ICC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.