Hướng về biên cương bằng những việc làm thiết thực

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/03/2023 08:52 GMT+7

Ngay khi đặt chân đến địa bàn biên giới phía bắc (H.Lộc Bình, Lạng Sơn), đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình "Tháng ba biên giới" năm nay.

Ngày 3.3, tại tỉnh Lạng Sơn, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2023. Chương trình được tổ chức tại cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình), với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình "Tháng ba biên giới" có chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi" diễn ra đồng loạt tại các tỉnh giáp biên trên cả nước. Trong đó, cấp T.Ư được tổ chức tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.

GÓP PHẦN GIÁO DỤC TÌNH YÊU TỔ QUỐC

"Tháng Thanh niên là dịp đặc biệt để thanh niên cả nước phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của mình, để ra sức thi đua tiên phong hành động vì cuộc sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình nói chung và tình yêu đối với biên cương Tổ quốc, với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa", anh Lương cho biết.

Hướng về biên cương bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 1.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN và ban tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường lên cột mốc biên giới tại xã Mẫu Sơn

Theo anh Lương, đây cũng là dịp các cấp, các ngành và toàn xã hội dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Trong rất nhiều hoạt động được tổ chức trong Tháng Thanh niên, có chương trình "Tháng ba biên giới". Đây là một trong các hoạt động định kỳ từ ngày 1 - 31.3 hằng năm, nhằm cụ thể hóa cuộc vận động Nghĩa tình biên giới hải đảo và phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN triển khai.

Anh Lương cho rằng thông qua các hoạt động, mỗi bạn trẻ sẽ nhận thấy ý thức, trách nhiệm, tình cảm của mình, bằng nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý tưởng cụ thể, để góp sức bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

"Tôi mong mỗi bạn trẻ bằng tinh thần nhiệt huyết và cống hiến của mình hãy dấn thân tham gia nhiều hoạt động cụ thể, để chương trình "Tháng ba biên giới" lần này thành công, tạo được dấu ấn xã hội sâu sắc", anh Lương nói.

Hướng về biên cương bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình, Lạng Sơn)

Bảo Anh

NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà cho 50 nạn nhân nhiễm dioxin; trao 1.000 cờ Tổ quốc cho người dân trên địa bàn các xã giáp biên; trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức cũng trao kinh phí xây dựng 2 công trình "Trường đẹp cho em", hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 tuyến đường tuần tra biên giới, hỗ trợ chương trình con nuôi đồn biên phòng và nâng bước em đến trường tỉnh Lạng Sơn, xây dựng 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, ban tổ chức cũng trao tặng 4 phòng máy vi tính, xây dựng không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội, hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân vùng biên (trị giá 100 triệu đồng), trao biển tượng trưng xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng (trị giá 1 tỉ đồng), xây dựng cổng thông tin quảng bá để kết nối các sản phẩm thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp (trị giá 500 triệu đồng). Tổng giá trị nguồn lực thực hiện chương trình tại Lạng Sơn hơn 4,7 tỉ đồng.

Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã chia các đoàn công tác đi tham gia chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Đoàn công tác số 1 do anh Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã thăm các y bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí lưu động tại Phòng Xuất cảnh (cửa khẩu Chi Ma), tặng quà một gia đình chính sách. Đặc biệt, đoàn công tác đã tham gia khánh thành đường nhánh lên cột mốc 1218 thuộc xã Mẫu Sơn (H.Lộc Bình). Đây là con đường được đoàn viên, thanh niên tham gia ngày công xây dựng để việc đi tuần tra biên giới được thuận tiện hơn.

Trước đó, chiều 2.3, anh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma và các quân nhân từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc hiện cư trú tại H.Lộc Bình. Nhận quà tặng của chương trình, những cựu binh anh hùng đã vô cùng xúc động và mong muốn thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với nhà tài trợ khởi động chặng 9 - chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" từ ngày 3 - 26.3 trên toàn quốc nhằm huy động hội viên, thanh niên, người dân tham gia đi bộ, chạy bộ để gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc thiểu số ít người. 

Hướng về biên cương bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 3.

Anh Ngô Văn Cương (thứ 2 từ trái sang) tham dự lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” ở Quảng Trị

BẢO KHÁNH

Thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước

Tại Quảng Trị, lễ phát động chương trình "Tháng ba biên giới" cũng đã diễn ra. Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, nhấn mạnh tháng 3 hằng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ VN. Cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tặng một số công trình: "Trường đẹp cho em" (Trường tiểu học - THCS Ba Tầng), "Phòng máy tính cho em" (Trường THCS Thuận), "Giếng nước sinh hoạt cộng đồng" (cho người dân bản Khe Đá, TT.Lao Bảo), 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" (cho học sinh người dân tộc mồ côi), hỗ trợ mô hình sinh kế giảm nghèo cho người dân và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tặng công trình thanh niên "Ánh sáng tri ân" (tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hướng Hóa)… Tổng trị giá các công trình, quà tặng là 3 tỉ đồng.

Sau buổi lễ, đoàn công tác tham gia các hoạt động hưởng ứng như: chương trình khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi; Khởi động chặng 9 "Những bước chân vì cộng đồng"; Tổ chức "Tiết học biên giới"…

Nguyễn Bảo Khánh

Hướng về biên cương bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng quà cho đại diện Đồn biên phòng Phú Mỹ, Kiên Giang

Trần Ngọc

Tăng cường giao lưu thanh niên các địa phương có chung đường biên giới

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, đã dự lễ phát động chương trình "Tháng ba biên giới" cấp T.Ư.

Anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi các hội viên và thanh niên hãy thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đóng góp sức trẻ của mình bằng những hành động cụ thể vì biên cương Tổ quốc. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội giáp biên giới đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi các địa phương có chung đường biên giới, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa VN và các nước láng giềng.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn trao tặng 50 suất quà cho nạn nhân dioxin, trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên, tặng 80 suất quà và 40 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh là người dân tộc mồ côi. 

Trần Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.