Hút dòng vốn tỉ USD từ các tập đoàn Ấn Độ

Mai Hà
Mai Hà
(từ Ấn Độ)
01/08/2024 05:50 GMT+7

Những dự án quy mô 2 - 3 tỉ USD cho đến cả chục tỉ USD được lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu Ấn Độ chia sẻ mong muốn tìm hiểu và hợp tác đầu tư với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm nước này.

VN LÀ TRỌNG TÂM TRONG "CHÍNH SÁCH HƯỚNG ĐÔNG"

"Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trước hàng trăm doanh nghiệp (DN) Ấn Độ ngồi chật kín khán phòng Diễn đàn DN VN - Ấn Độ trưa 31.7 (giờ địa phương).

Dành gần trọn một ngày cho các hoạt động tiếp đại diện, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ trong lĩnh vực hạ tầng, dược phẩm, dầu khí… trong chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới nước này, người đứng đầu Chính phủ thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới hợp tác kinh tế song phương, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư từ nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào VN. Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh tinh thần "đã nói phải làm", đã làm phải ra kết quả cụ thể, không chỉ dừng ở bàn bạc, trao đổi mà phải bắt tay ngay vào triển khai, đầu tư.

Hút dòng vốn tỉ USD từ các tập đoàn Ấn Độ- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn DN VN - Ấn Độ

TTXVN

Tại Diễn đàn DN VN - Ấn Độ, ông Jitin Prasada, Bộ trưởng phụ trách Thương mại và công nghiệp Ấn Độ, cho biết cộng đồng DN hai nước có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài. Cả VN và Ấn Độ đang tập trung vào công nghiệp sản xuất và có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế thế giới.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lịch sử quan hệ VN - Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi gây dựng và vun đắp. Thủ tướng nhắc lại ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 3.9.2016, trước Hội nghị thượng đỉnh G20 rằng: "VN là trụ cột mạnh mẽ trong chính sách Hành động hướng đông của Ấn Độ" và "quan hệ song phương giữa hai nước dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và hội tụ những quan điểm về các vấn đề khác nhau trong khu vực và toàn cầu".

Theo Thủ tướng, giữa hai nước có những yếu tố nền tảng rất quan trọng để DN hai bên tiếp tục hợp tác với sự tin cậy cao, thành công, hiệu quả, góp phần cho quan hệ hai nước. Cụ thể là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; tin cậy chính trị cao; thị trường rộng mở; văn hóa, văn minh tương đồng; ý tưởng tương thông; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

DN ẤN ĐỘ MUỐN ĐẦU TƯ SÂN BAY, DƯỢC PHẨM

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani - tập đoàn lớn nhất Ấn Độ. Tại cuộc gặp, ông Gautam Adani cho biết đang đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), tổng vốn dự kiến trên 2 tỉ USD, với mong muốn tạo hệ sinh thái đầy đủ về logistics tại Đà Nẵng. Adani cũng muốn triển khai đầu tư dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tại Bình Thuận với tổng vốn dự kiến 2,8 tỉ USD. Ngoài ra, theo ông Gautam Adani, tập đoàn này dự định tăng cường hợp tác với các đối tác VN trong lĩnh vực hàng không, logistics, như xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Chu Lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nguyên tắc đầu tư tổng thể và đề nghị Tập đoàn Adani đầu tư hạ tầng cảng tại cảng Liên Chiểu với 100% vốn nước ngoài theo luật, nhưng khai thác logistics phải theo tỷ lệ vốn quy định với DN nước ngoài (49%). Thủ tướng đề nghị trong tháng 8 phải dứt điểm thủ tục đầu tư và gợi ý có thể nghiên cứu làm ngay Trung tâm thương mại tự do tại cảng Liên Chiểu.

Ngoài ra, sân bay Long Thành đang triển khai giai đoạn 1 dự kiến khánh thành vào năm 2026, hiện đang nghiên cứu làm luôn giai đoạn 2, Tập đoàn Adani có thể tham gia đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 như đường băng. Đặc biệt, theo Thủ tướng, sân bay Chu Lai trước đây đã định giao cho một nhà đầu tư tư nhân song chưa triển khai, nên rất hoan nghênh nếu Sovico hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Adani. Dự án Cảng hàng không quốc tế Chu Lai có diện tích 1.200 ha, không phải giải phóng mặt bằng, có 2 đường băng lên xuống. Chu Lai có thể là trung tâm trung chuyển hàng không, trong đó riêng thị trường Trung Quốc và Ấn Độ lượng hành khách đã rất lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh vị trí chiến lược của sân bay Chu Lai và đề nghị "đã nói phải làm và làm thật, có lộ trình, rõ kết quả". Với 3 dự án đề xuất đầu tư là cảng Liên Chiểu, sân bay Chu Lai và Nhà máy điện Vĩnh Tân 3, nếu triển khai cũng có thể lên tới quy mô vốn 10 tỉ USD. Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan là Bộ GTVT, Bộ Công thương, UBND TP.Đà Nẵng… trao đổi cụ thể các đề xuất của Tập đoàn Adani.

Không chỉ hạ tầng, nhiều DN lớn của Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn đầu tư trong các lĩnh vực dược phẩm, dầu khí… SMS Pharmaceuticals và Sri Avantika Contractors đã thành lập liên doanh với công ty VN. Liên doanh này đã đề xuất phát triển "công viên dược phẩm" - Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD trong giai đoạn 1. Đồng thời sẽ thúc đẩy, thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 4 - 5 tỉ USD trong hơn 10 năm tới, sản xuất các sản phẩm hướng tới thị trường Mỹ và châu Âu.

Tập đoàn kỳ vọng khu công nghiệp này sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp (hiện khoảng 50 nhà đầu tư thứ cấp đã bày tỏ quan tâm tới dự án), tạo nhiều việc làm cho người dân và giúp nâng cao năng lực của các DN VN. Ông P. Ramesh Babu, Chủ tịch - Giám đốc điều hành Tập đoàn SMS Pharmaceuticals, cho biết mô hình "công viên dược" đã thực hiện thành công tại Ấn Độ, song chủ yếu sản xuất thuốc hoạt tính.

Còn ông Dharmesh Shah, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn dược phẩm BDR, cho hay có thể hợp tác với VN về thuốc xạ trị ung thư, không chỉ thuốc mà còn xây dựng trung tâm dữ liệu liên quan xạ trị và hóa trị. Tập đoàn đã thực hiện mô hình này tại Ấn Độ và rất thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lĩnh vực dược đang thiếu và rất cần thiết, nhất là với quy mô dân số 100 triệu dân, VN đang nhập khẩu 33% thuốc từ Ấn Độ. Việc đầu tư vào VN là lựa chọn thông minh, góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển ngành công nghiệp dược phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ với các DN, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư, tạo điều kiện cho DN hai bên mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả; thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hàng hóa của VN tiếp cận thị trường Ấn Độ và sớm mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước.

Đề nghị các tập đoàn, DN Ấn Độ tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư vào VN, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương của VN tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Ấn Độ tại VN.

Đưa quan hệ VN - Ấn Độ bước vào thời kỳ mới

Chiều 31.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng S.Jaishankar chia buồn sâu sắc trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, người bạn lớn của nhân dân Ấn Độ - vừa từ trần.

Ông cũng chào mừng nồng nhiệt Thủ tướng Phạm Minh Chính - một trong những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi tái cử nhiệm kỳ 3. Chính phủ Ấn Độ hết sức coi trọng chuyến thăm và tin tưởng chuyến thăm sẽ mang đến xung lực mạnh mẽ cho quan hệ VN - Ấn Độ trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thông qua chuyến thăm này, quan hệ hai nước sẽ bước vào thời kỳ mới, tin cậy, hiểu biết sâu sắc hơn, hiệu quả cao hơn, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng tới thăm tượng đài Hồ Chủ tịch do nghệ nhân Ấn Độ Ram Sutar thiết kế, nằm tại công viên G20, thủ đô New Delhi. Thủ tướng cũng đã tới thăm, khánh thành trụ sở Đại sứ quán VN và trao đổi với bà con kiều bào đang sinh sống tại Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.