Hủy án sơ thẩm, làm rõ 'tài xế cán qua người nạn nhân 1 hay 2 lần'

Huyền Mai
Huyền Mai
09/07/2020 18:38 GMT+7

Tài xế Lê Quang Vũ lái ô tô đi vào đường cấm, va chạm với đuôi xe máy của anh H. khi anh đang chở con là cháu K. đi học thêm về. Hậu quả, cháu K. tử vong, anh H. bị thương nặng.

Ngày 9.7, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ tài xế cán chết học sinh đối với bị cáo Lê Quang Vũ (39 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Tại phiên tòa, HĐXX đồng ý với quan điểm của luật sư về việc bản án cấp sơ thẩm có thiếu sót khi chưa làm rõ hành vi tài xế cán qua người nạn nhân một hay hai lần; chưa làm rõ nạn nhân nằm ngửa hay nằm sấp khi xảy ra tai nạn; tại sao xe chồm lên mà bánh xe không lăn trên mặt đường ?.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 21 giờ ngày 5.7.2017, trước số nhà 1020 đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), tài xế Vũ lái xe ô tô tải lưu thông vào đường cấm. Do thiếu quan sát, bị cáo đã để phần đầu xe tải va chạm vào đuôi xe máy do anh L.M.H. điều khiển, lưu thông cùng chiều, sát lề đường bên phải.
Tại thời điểm tai nạn xảy ra, anh H. đang chở con là L.Đ.K. đi học thêm về. Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu L.Đ.K. ngồi phía sau xe tử vong, anh H. bị thương tích 44%.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Quang Vũ bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong quá trình thụ lý vụ án, TAND Q.Bình Tân đã hai lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi bị truy tố của tài xế Lê Quang Vũ. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, gia đình người bị hại đã có đơn kháng cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.