Huy chương vàng Olympic thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

10/03/2015 16:06 GMT+7

(TNO) Giới chức tỉnh La Rioja (Argentina) đã xác định được danh tính của 8 nạn nhân vụ 2 chiếc trực thăng đâm vào nhau và rơi trong lúc thực hiện một chương trình truyền hình thực tế, khiến 10 người thiệt mạng, theo tờ Le Monde (Pháp) ngày 10.3.

(TNO) Giới chức tỉnh La Rioja (Argentina) đã xác định được danh tính của 8 nạn nhân vụ 2 chiếc trực thăng đâm vào nhau và rơi trong lúc thực hiện một chương trình truyền hình thực tế, khiến 10 người thiệt mạng, theo tờ Le Monde (Pháp) ngày 10.3.

Nữ VĐV bơi lội Camille Muffat, huy chương vàng Olympic 2012 - Ảnh: AFP
Trong số 8 nạn nhân đã xác định được danh tính (đều mang quốc tịch Pháp), có nữ vận động viên (VĐV) bơi lội Camille Muffat và tay đấm quyền anh Alexis Vastine. Muffat, 25 tuổi, từng giành huy chương vàng Thế vận hội – Olympic 2012 tại London (Anh) nội dung bơi 400 m tự do, huy chương bạc Olympic 2012 nội dung 200 m tự do và huy chương đồng giải Vô địch Thế giới 2013 nội dung 200 m tự do, theo NBC News.
Muffat bất ngờ giải nghệ vào mùa hè năm ngoái, một phần vì những bất đồng với huấn luyện viên. Trong khi đó, Alexis Vastine (28 tuổi) là tay đấm từng giành huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh năm 2008.
Những nạn nhân được xác định danh tính còn lại gồm Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert và Edouard Gilles và thủy thủ Florence Arthaud, theo Le Monde.
Chương trình truyền hình thực tế này còn có sự tham gia của những VĐV thể thao nổi tiếng khác như cựu cầu thủ bóng đá Sylvain Wiltord, VĐV bơi lội Alain Bernard. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cầu thủ Wiltord đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter nói rằng anh cảm thấy kinh sợ và đau buồn vì sự ra đi của những người bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.