Huy động gần 290.000 người ứng phó bão số 5 và mưa lũ miền Trung

19/10/2023 10:43 GMT+7

Theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khoảng 290.000 người và hơn 3.000 phương tiện đã sẵn sàng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Sáng 19.10, ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 5.

Huy động gần 290.000 người ứng phó bão số 5 và mưa lũ miền Trung - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Đình Sáu, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin tại hội nghị

ĐÌNH HUY

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng nay 19.10, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.103 phương tiện, với 246.663 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 5 để chủ động phòng tránh.

Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam có 1.984 tàu với 7.759 người đã nắm được thông tin về bão số 5 và đang di chuyển tránh bão. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã cấm biển.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), thông tin: đơn vị đang tiếp tục đôn đốc người dân từ các tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5.

"Còn gần 2.000 tàu, thuyền đang di chuyển chậm về bờ. Chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc, kêu gọi các phương tiện này di chuyển nhanh để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại do ảnh hưởng của bão", ông Hưng nói.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Đình Sáu, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thông tin: chiều 18.10, Bộ Quốc phòng đã ra công điện chỉ đạo số 321 yêu cầu các cơ quan trong quân đội tiếp tục chuẩn bị các phương tiện tham gia ứng phó với bão số 5 và mưa lũ ở miền Trung.

Bão số 5 có thể đổi hướng đột ngột trên vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 10

Theo ông Sáu, khoảng 290.000 người, gồm bộ đội, dân quân tự vệ... và hơn 3.000 phương tiện đã sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Liên quan đến 2 tàu cá cùng 93 ngư dân của tỉnh Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm trên biển, ông Sáu cho biết, tính đến sáng 19.10, lực lượng chức năng đã cứu được 78 ngư dân, vớt được 2 thi thể, 13 ngư dân còn lại vẫn mất tích. "Hiện nay, có khoảng 15 tàu đang tích cực tìm kiếm người mất tích", ông Sáu nói.

Mưa lũ ở miền Trung gây ngập, thiệt hại nhiều nơi

Đến ngày 18.10, 10 nhà dân bị ngập khoảng 0,2 - 0,4 m và 9 điểm trường vẫn bị ngập ở tỉnh Quảng Trị. Một số khu vực tại các huyện: Phong Điền, Hương Thuỷ, Hương Trà, Phú Vang và TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vẫn đang bị ngập.

Về giao thông, tại tỉnh Quảng Bình, QL9B tại ngầm Km43+700, nước đã rút, thông xe 1 làn.

Tại tỉnh Quảng Trị, QL15D đoạn cầu tràn Đakrông nước đang rút, đã thông xe 1 làn; sạt lở 9 điểm các tuyến đường trên địa bàn huyện Đakrông.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đường Hồ Chí Minh tại Km392+100 sạt lở khoảng 6.300 m3, hiện đã xử lý để thông xe 1 làn; QL4B nước đã rút, đã thông xe 1 làn; còn 1 điểm ngập tại tuyến đường sắt Bắc Nam gây ách tắc tạm thời.

Tại tỉnh Quảng Nam, có 19 điểm đường tỉnh, huyện thuộc các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Núi Thành, Điện Bàn... bị sạt lở.

Có 250,74 ha lúa, hoa màu bị ngập  ở Đà Nẵng (28,1 ha), Quảng Nam (212 ha), Quảng Ngãi (10,64 ha)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.