Huyền thoại Thierry Henry, Fabregas hợp tác ‘đại gia’ Indonesia với tham vọng ở bóng đá Ý

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/08/2022 09:58 GMT+7

Tiền đạo huyền thoại Thierry Henry vừa trở thành là một cổ đông mới của CLB đầy tham vọng của Ý Como, đội đang nhắm đến những điều lớn lao sau khi vươn lên từ bóng đá nghiệp dư để chơi tại giải hạng 2 của nước này (Serie B).

Cựu danh thủ của tuyển Pháp, Henry đã được CLB thuộc Serie B giới thiệu tại một cuộc họp báo, cùng với giám đốc điều hành và cựu đội trưởng Chelsea Dennis Wise.

Henry nói với các phóng viên: “Đó là một chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi biết tình yêu dành cho bóng đá ở đây... Mọi người đến thăm vì vẻ đẹp thị trấn. Mọi người ở Pháp hay Tây Ban Nha, họ nói về hồ nước hoặc vẻ đẹp của thị trấn nhưng bây giờ đã đến lúc nói về CLB".

Tiền đạo huyền thoại Thierry Henry (phải) vừa trở thành là một cổ đông mới của CLB đầy tham vọng của Ý Como

CHỤP MÀN HÌNH

Como, thuộc sở hữu của gã khổng lồ thuốc lá Indonesia Djarum, đang nhắm mục tiêu trở lại Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2003 sau khi vượt lên từ phá sản và từ hạng 4 Serie D năm 2017 lên Serie B, nơi họ đứng thứ 13 ở mùa giải trước.

Đầu tháng này, Como đã ký hợp đồng với đồng đội cũ của Henry tại Arsenal, Cesc Fabregas, người đã gia nhập sau một mùa giải khó khăn tại đội bóng Ligue 1 AS Monaco. Hôm 29.8, CLB Como đã thông báo việc ký hợp đồng với cầu thủ tấn công Patrick Cutrone từ Wolves.

Fabregas cũng trở thành một cổ đông của CLB này như một phần của thỏa thuận gia nhập Como, nơi có sân Giuseppe Sinigaglia - thuộc sở hữu của thành phố - có bối cảnh tuyệt đẹp của một trong những hồ nổi tiếng nhất thế giới. Cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha đã có trận đấu đầu tiên cho Como trong trận derby Lombardy thua Brescia 0-1 hôm 29.8.

Cesc Fabregas đã có trận ra mắt CLB Como

AFP

“Điều quan trọng nhất về Cesc là bộ não của anh ấy. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta quên phát triển bộ não (của cầu thủ) của họ. Khi bạn nhanh chóng ở đó, bạn đã chiến thắng, và đó là lý do tại sao anh ấy tồn tại", Henry nói về đồng đội cũ ở Arsenal.

Wise từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết cụ thể nào về vai trò của Henry tại CLB, cũng như số tiền huyền thoại Pháp đã đầu tư để trở thành cổ đông. Khi được hỏi chức danh chính thức hoặc trách nhiệm của Henry, Wise nói: "Chúng tôi muốn học hỏi những kinh nghiệm và ý tưởng của anh ấy. Rất hoan nghênh anh ấy đến bất cứ lúc nào và trao đổi, chúng tôi sẽ lắng nghe. Bạn có thể gọi anh ấy là đại sứ... Chúng tôi sẽ nói chuyên sâu về bóng đá".

Cựu hậu vệ Chelsea nói thêm rằng Henry "sẽ đến nhiều nhất có thể" với Como như một phần vai trò tại đội bóng, tùy thuộc vào những cam kết khác của cựu tiền đạo này với tư cách là một chuyên gia và trợ lý HLV của tuyển Bỉ.

Henry đã giành được một loạt các danh hiệu trong một sự nghiệp xuất sắc ở Arsenal và Barcelona và là một phần của đội tuyển Pháp cùng với những người như Zinedine Zidane, người đã vô địch World Cup 1998. Henry đã giải nghệ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2015 và sau đó huấn luyện AS Monaco và Montreal, trước khi làm bình luận viên bóng đá trên truyền hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.