Huyền thoại vĩ đại của bóng rổ châu Âu Pau Gasol chính thức giải nghệ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/10/2021 12:45 GMT+7

Huyền thoại vĩ đại của bóng rổ Tây Ban Nha và châu Âu, Pau Gasol đã thông báo từ giã sự nghiệp sau 23 năm thi đấu với nhiều vinh quang.

VĐV 41 tuổi đã giành được 2 danh hiệu NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) và 3 huy chương Olympic trong một sự nghiệp thành công. “Tôi quyết định giã từ sự nghiệp. Đây là một quyết định khó khăn sau rất nhiều năm nhưng đó là một quyết định tôi đã suy xét rất kỹ", Gasol cho biết trong buổi lễ hôm 5.10.

Huyền thoại Paul Gasol (áo trắng) chính thức giải nghệ

afp

Gasol có chiều cao 2,15m, đã có trận ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1998 với CLB Barcelona, sau đó ký hợp đồng với Memphis Grizzlies của NBA vào năm 2001. Anh đã giành được danh hiệu NBA với CLB Los Angeles Lakers vào năm 2009 và 2010, và được chọn vào đội All-Star của giải đấu này 6 lần.

Gasol sau đó chơi cho Chicago Bulls và San Antonio Spurs, và có một khoảng thời gian ngắn với Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, nơi chấn thương khiến anh không thể thi đấu. Anh trở lại Barcelona vào đầu năm nay, giúp CLB thời thơ ấu của mình kết thúc 7 năm chờ đợi để giành chức vô địch Tây Ban Nha hồi tháng 6.

Gasol và cố huyền thoại Kobe Bryant từng làm mưa làm gió ở NBA

reuters

Gasol là huyền thoại vĩ đại nhất của tuyển bóng rổ Tây Ban Nha, giúp đội bóng rổ nước này giành huy chương bạc Olympic năm 2008, 2012 và huy chương đồng năm 2016. Anh đã kịp bình phục sau gần 2 năm chấn thương để thi đấu tại Olympic 2020 ở Tokyo, nơi tuyển Tây Ban Nha thua ở tứ kết trước Mỹ (đội sau đó vô địch) trong trận đấu quốc tế cuối cùng của mình.

Tuyên bố giải nghệ được đưa ra trong một sự kiện tại một nhà hát opera ở Barcelona hôm 5.10 với sự tham dự của các đồng đội cũ và các thành viên trong gia đình, bao gồm vợ, con gái nhỏ và anh trai Marc.

Gasol nói trong cuộc họp báo: "Không nhiều bác sĩ nghĩ rằng tôi có thể hồi phục nhưng tôi là người thích thử thách và muốn chiến đấu để làm điều không thể... Tôi đã quyết định ký hợp đồng với Barcelona, ​​điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng tôi đã giành được chức vô địch với CLB nơi tôi bắt đầu sự nghiệp và ra mắt. Nó rất đặc biệt".

Paul Gasol trong buổi lễ thông báo giã từ sự nghiệp

afp

Gasol cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Kobe Bryant, đồng đội cũ nổi tiếng của anh ở Lakers, người đã chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng 1.2020: “Tôi ước anh ấy có mặt ở đây hôm nay nhưng đôi khi cuộc sống thật bất công. Anh ấy đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn, một người chiến thắng thực sự, tôi coi anh ấy như một người anh trai".

Trong sự nghiệp, Gasol ghi trung bình 17 điểm và 9,2 rebounds (ghi điểm sau cú dứt điểm hỏng) trong 1.226 trận đấu với 5 đội thuộc NBA. Gasol đã giành được danh hiệu vô địch thế giới với Tây Ban Nha vào năm 2006, cùng các chức vô địch châu Âu vào các năm 2009, 2011 và 2015. Gasol gần đây đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử để đại diện cho các VĐV trong 7 năm tới ở Ủy ban Olympic quốc tế (IOC)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.