Nước Anh tự hào với nhiều ban nhạc rock nổi tiếng: The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Queens, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Sex Pistols... Các ban nhạc này góp phần xuất khẩu "văn hóa Ăng-lê" ra toàn thế giới nhưng đều được thành lập vào thập niên 60, 70 thế kỷ trước. Phải rất lâu sau đó, những năm 90, niềm tự hào mới của nước Anh mới xuất hiện: ban nhạc Oasis. Nhưng ban nhạc này đang đi trên con đường diệt vong.
Đoạn kết đầy cay đắng
Chuyện xảy ra vào tháng trước, ngày 28-8-2009, khi Oasis dự festival Rock en Seine ở Paris. Vài phút trước khi ra sân khấu biểu diễn, anh em nhà Gallagher cãi nhau kịch liệt trong phòng thay đồ, những câu chửi rủa thậm tệ buông ra, cậu em Liam đập vỡ cây đàn guitar hiệu Gibson của ông anh Noel. Không chịu nổi, Noel bỏ đi. Vài giờ sau, Noel thông báo trên website của Oasis: "Tôi rất buồn khi phải thông báo với mọi người rằng tôi rời khỏi Oasis đêm nay. Ai viết gì hay nói gì thì tùy thích, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không thể làm việc với Liam thêm một ngày nữa. Những chi tiết về chuyện ra đi này không quan trọng nhưng tôi cảm thấy các fan có quyền được biết: mức độ những câu chửi và sự hăm dọa tôi, gia đình, bạn bè tôi đã vượt quá mức chịu đựng của tôi. Sự thiếu ủng hộ của người quản lý và các thành viên ban nhạc khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đi tìm con đường mới. Tôi xin lỗi mọi người".
Ai đã chửi rủa, hăm dọa Noel, gia đình, bạn bè anh? Là Liam. Gia đình Liam cũng là gia đình của Noel, họ cùng chung cha mẹ mà? Song không ai lạ lắm khi Liam đe dọa Noel. Sau khi Noel tuyên bố rời ban nhạc, Liam nói trước giới truyền thông: "Tôi không muốn làm việc với thằng đàn ông ẻo lả có tên Lola. Ban nhạc vẫn sống sót mà không cần Noel nhưng liệu anh ta sống được mà không trang điểm, không mang giày cao gót?" Liam còn kể rằng thời nhỏ, Noel thích đi giày cao gót của mẹ và một lần đã bắt gặp ông anh mình mang áo nịt ngực của mẹ.
|
Ban nhạc oasis - Thành viên chính: Noel Gallagher (SN 1967), Liam Gallagher (SN 1972) |
Rạn nứt không thể hàn gắn
Thực ra, đã mấy lần Noel đã định rời bỏ ban nhạc vì không chịu nổi cậu em Liam của mình. Năm 1994, khi đang lưu diễn ở Mỹ, Noel đã bỏ đi khi Liam tự ý thay đổi lời ca trong một ca khúc. Trong thời gian thu album thứ hai Morning Glory, Liam đã kéo bạn bè anh từ một quán rượu về phòng thu, nơi Noel đang gắng làm việc. Tức giận, Noel vác chiếc gậy cricket nện thẳng vào đầu Liam, cuộc ấu đả kết thúc với chiếc chân gẫy của Liam.
Vào một đêm say rượu trong chuyến lưu diễn ở Barcelona năm 2000, Liam đã nhục mạ Meg Matthews, vợ đầu của Noel, nói rằng cô con gái Anais của Meg không phải là "sản phẩm" của Noel. Lập tức, Noel nốc-ao Liam bằng một cú đấm rồi tuyên bố rời ban nhạc. Vài tháng sau, anh em họ bắt tay nhau tiếp tục hợp tác. Đó chỉ là vài trong số rất nhiều những cuộc đụng độ giữa họ.
Tài cao văn hóa thấp
Các ban nhạc gồm những thành viên là anh em khác như Bee Gees, Kinks có những lúc rạn nứt nhưng sau đó họ đều hàn gắn được với nhau. Song với Oasis thì không. Vì sao? Có lẽ do phông văn hóa của họ thấp.
Mấy anh em Paul, Noel, Liam sinh ra trong gia đình có ông bố suốt ngày say khướt, đánh đập mẹ con. Paul và Noel bị đánh đến mức mất tự tin, nói còn cà-lăm. Sau này, cha mẹ ly dị và họ sống với mẹ.
Noel và Liam đều là học sinh bất trị ở trường, Noel bị đuổi học năm 15 tuổi vì ném gói bột mì vào mặt thầy giáo, Liam cũng bị đuổi học năm 15 tuổi vì đánh lộn. Họ gia nhập với cuộc sống đường phố Manchester sớm. Liam ăn cắp xe đạp và các đồ lặt vặt. Năm 13 tuổi, Noel phải vào trại giáo dưỡng 6 tháng vì cướp đồ ở một cửa hàng. Trong thời gian này, anh làm bạn với cây đàn guitar, bắt chước chơi các nhạc phẩm trên radio.
Liam mãi đến cuối tuổi thiếu niên mới bắt đầu thích hát, mê The Beatles và từng nói rằng mình là hóa thân của John Lennon. Anh ta được vài bạn học cũ mời vào ban nhạc có tên The Rain, hát và sáng tác ca khúc cùng Paul Arthurs. Năm 1992, Noel trở về nhà sau một chuyến đi bụi ở Mỹ và được Liam mời vào ban nhạc. Dù Noel không thích lắm song cuối cùng anh ta gia nhập với một điều kiện: ban nhạc chỉ có duy nhất người viết ca khúc là chính anh. Sau đó, họ đổi tên thành Oasis và đi lên bằng những ca khúc rất "hot" như Wonderwall, Morning Glory...
OASIS Đi về đâu?
18 năm qua, Oasis tung ra 7 album và giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Họ tạo ảnh hưởng lên nhiều ban nhạc Anh sau này như Coldplay, Maroon 5, The Coral... họ đại diện cho thế hệ trẻ Anh, là gương mặt sáng nhất trong giới show-biz thế giới, họ lên đến đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng. Vậy thì sau khi Noel ra đi, Liam và các thành viên còn lại của Oasis sẽ xoay xở ra sao?
Noel sáng tác hầu hết các ca khúc cho Oasis, anh ra đi nghĩa là ban nhạc này gần như mất hết sức sáng tạo. Noel sẽ theo đuổi sự nghiệp solo hoặc chơi cho ban nhạc khác như Kasabian. Liam tuy có giọng hát được đánh giá là pha trộn hoàn hảo giữa Lennon và John Lydon (thành viên ban Sex Pistols) song rượu và thuốc lá đang dần phá hủy nó. Mặt khác, Liam chơi guitar kém và nhiều năm qua ỉ vào sức sáng tác của Noel. Oasis đúng là đang đi vào con đường diệt vong.
Đinh Hiệp
Bình luận (0)