Huỳnh Lập được khán giả cho đồ ăn trên sân khấu 'Mẹ hát rong'

19/12/2023 18:34 GMT+7

Nhận tin vở diễn 'Mẹ hát rong' được 2 đề cử giải Mai Vàng, đạo diễn Huỳnh Lập vui vẻ kể chuyện được khán giả tặng bánh tráng, trà sữa, muối Tây Ninh, sầu riêng và nhiều món oái oăm khác khi diễn vai chú Ba. Màn tương tác trực tiếp trên sân khấu này giúp vở diễn gây hiệu ứng "viral" (lan truyền) trên mạng xã hội với các clip triệu view.

Diễn viên, đạo diễn Huỳnh Lập cho biết sau gần 8 tháng liên tục sáng đèn, Mẹ hát rong đã bán được hơn 15.000 vé. Vở diễn được khán giả hưởng ứng, yêu mến với những clip TikTok hơn 4,3 triệu lượt tương tác, hơn 70 triệu hashtag trên TikTok.

Huỳnh Lập được khán giả cho đồ ăn trên sân khấu 'Mẹ hát rong' - Ảnh 1.

Mẹ hát rong và nhân vật chú Ba của Huỳnh Lập được đề cử giải Mai Vàng 2023 ở hạng mục Vở diễn sân khấu và Diễn viên hài

NSCC

Mẹ hát rong từng là vở diễn tạo nên danh tiếng cho Huỳnh Lập cùng các nghệ sĩ trẻ sân khấu kịch Cà Phê Tía Lia 5 năm trước. Khi trở lại vào năm 2023, anh đem đến sự đổi mới từ nhân vật, hiệu ứng và cả sự mở rộng về tính liên kết nhân vật và cốt truyện. Ngoài vai trò tác giả, đạo diễn, Huỳnh Lập còn đảm nhận vai diễn chú Ba, bên cạnh các nghệ sĩ Minh Nhí, Việt Hương, Hạnh Thảo, Trung Tín, Lê Nhân, Su Su, Thiết Yến… và các diễn viên trẻ thuộc sân khấu Trương Hùng Minh.

Nói riêng về đề cử của nhân vật chú Ba, nam nghệ sĩ cho biết: “Tôi đã thổi cái hồn mới, một màu sắc mới khác với nhân vật chú Ba trước đây do Quang Trung đảm nhận. Một chú Ba loi choi hơn, mang đến nhiều tiếng cười hơn cho khán giả và đúng với năng lượng của tôi hơn. Đây cũng là nhân vật mang nhiều cảm xúc trong các phân cảnh bi kịch".

Điểm đặc biệt giúp vở diễn nhận được nhiều yêu thương của khán giả là nhờ màn tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả ngay trên sân khấu buổi diễn. Chính sự tương tác này đã giúp Mẹ hát rong gây “bão” mạng xã hội với những "clip viral" khi được khán giả tặng đồ ăn ngay trên sân khấu kịch.

Huỳnh Lập được khán giả cho đồ ăn trên sân khấu 'Mẹ hát rong' - Ảnh 3.

Việt Hương, Huỳnh Lập tung hứng trên sân khấu

NSCC

Huỳnh Lập kể anh rất bất ngờ việc khán giả cho đồ ăn. Ngay từ đầu, lớp diễn của anh là lớp diễn tương tác với khán giả, xem khán giả như hàng xóm và kể về việc hồi xưa đi diễn. Ngày xưa nghệ sĩ thường được khán giả cho đồ ăn vì khó khăn, khán giả cho nghệ sĩ đồ ăn để họ có sức diễn.

"Tôi có nói một câu đùa với khán giả là “lần sau đi coi diễn thì nhớ mang đồ ăn nghen”. Đây là một mảng miếng hài dễ thương mà tôi muốn tương tác cùng khán giả. Nhưng có nhiều khán giả rất yêu thương vở diễn nên đã xem đi xem lại nhiều lần và họ biết được lớp diễn đó. Khán giả bắt đầu cho đồ ăn từ suất diễn thứ hai. Có nhiều khán giả từ tỉnh lên, mang đồ ăn từ quê lên và chờ đến lớp diễn đó trong Mẹ hát rong để tặng”, nghệ sĩ chia sẻ.

Huỳnh Lập được khán giả cho đồ ăn trên sân khấu 'Mẹ hát rong' - Ảnh 4.

“Khán giả mang rất nhiều các món ăn từ bánh tráng, trà sữa, muối Tây Ninh, rượu, sầu riêng, sâm đến cả những món oái oăm như kẹo thối… lên sân khấu tặng nghệ sĩ và đặt cho lớp diễn một cái tên thân thương là lớp diễn “mukbang” (hình thức vừa ăn vừa ghi hình), Huỳnh Lập kể. Mỗi suất diễn Mẹ hát rong đều được làm mới nhờ những khoảnh khắc tương tác cùng khán giả, clip viral xuất hiện sau mỗi suất diễn giúp vở diễn được biết đến nhiều hơn và tiếp cận nhiều khán giả hơn

Huỳnh Lập được khán giả cho đồ ăn trên sân khấu 'Mẹ hát rong' - Ảnh 5.

Huỳnh Lập cảm thấy biết ơn tình yêu, sự ủng hộ mà khán giả dành cho anh và Mẹ hát rong khi được đề cử giải Mai Vàng. Và dù có đoạt giải hay không thì đây cũng là sự khích lệ để anh nỗ lực hơn trong lĩnh vực sân khấu

NSCC


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.