Huỳnh Lập tiết lộ cơ duyên giúp 'Kẻ độc hành' được phát trên Netflix

28/11/2022 11:30 GMT+7

Huỳnh Lập tâm sự anh từng bị từ chối một lần trước khi nhận được sự đồng ý từ phía Netflix, chính thức đưa Kẻ độc hành trở thành series Việt Nam đầu tiên phát sóng trên Netflix toàn Châu Á.

Bất chấp chuyện các dự án phim kinh dị Việt Nam vẫn thường nhận phản hồi trái chiều từ khán giả thì Huỳnh Lập được xem là nghệ sĩ “mát tay” khi series kinh dị nào ra mắt cũng nhận sự đón nhận nhiệt tình từ người xem. Đặc biệt, sau thành công của Ai chết giơ tayPháp sư mù, phim Kẻ độc hànhra mắt cách đây không lâu còn được chiếu độc quyền trên nền tảng Netflix - nền tảng chiếu phim trực tuyến nổi tiếng thế giới.

Tạo hình của Huỳnh Lập và Vy Vân trong Kẻ độc hành

Kẻ độc hành được đánh giá là cho thấy sự “lên tay” của Huỳnh Lập ở nhiều khía cạnh, từ diễn xuất, đạo diễn cho đến kịch bản, sản xuất, dàn dựng, hiệu ứng.

Tiết lộ về cơ duyên hợp tác với Netflix, Huỳnh Lập cho hay: "Khi Kẻ độc hành vẫn đang trong quá trình quay Lập đã tìm cách liên hệ với Netflix xem họ có ý định hợp tác hay mở rộng thị trường không. Nhưng lúc đó mình bị từ chối vì họ chưa có ý định mở rộng thị trường ở Việt Nam. Nhưng chối thì chối thôi, mình vẫn quay, không lẽ họ chối thì mình không làm. Tất cả các anh em trong ekip cũng nghĩ quay phim để phát trên YouTube thôi.

Khi hậu kỳ được 2 tập rồi thì phía Netflix có động thái muốn phát triển thị trường ở Việt Nam. Lúc đó mình kiểu "Trời ơi thời tới rồi, đẩy phim vô liền". Mình gửi hết từ kịch bản, nội dung, gửi hết những gì mình có trong Kẻ độc hành", nam nghệ sĩ tiết lộ.

Huỳnh Lập chia sẻ anh đã có nhiều năm phát hành phim trên YouTube, tuy nhiên Netflix là nền tảng chuyên nghiệp hơn dành riêng cho phim ảnh. Do đó, việc chiếu phim độc quyền trên nền tảng này đối với Huỳnh Lập chính là bước tiến mới trong sự nghiệp sản xuất và làm phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.