Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến nói điều bất ngờ sau chiến thắng trước Thái Lan

03/02/2022 08:41 GMT+7

Thắng lợi 2-0 trước Thái Lan ở trận đầu vòng play-off Asian Cup nữ mở ra cánh cửa vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 cho tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến cùng lên tiếng sau chiến thắng ấn tượng này…

Đội trưởng Huỳnh Như, người chơi rất hay với bàn thắng mở tỷ số và có pha ăn mừng rạng rỡ ở hiệp 2 sau khi ghi bàn thắng nhưng bị bắt lỗi việt vị dí dỏm: “Mùng 1 bên nội, mùng 2 bên ngoại nhé!”. Fan hâm mộ lập tức lý giải ngụ ý của Huỳnh Như là tuyển nam Việt Nam thắng Trung Quốc ngày mùng 1 tết thì tuyển nữ cũng lập công với chiến thắng ở mùng 2 trước Thái Lan như kiểu chúc tết mùng 1 bên nội, mùng 2 bên ngoại.

Huỳnh Như cười tươi ăn mừng bàn thắng nhưng sau đó bị bắt lỗi việt vị

AFC

“Xin cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn động viên cổ vũ cho tụi em, chúc mọi người có cái tết thật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình”, Huỳnh Như bày tỏ.

Highlights nữ Việt Nam 2 - 0 Thái Lan: Đến gần hơn với giấc mơ World Cup

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung, người kiến tạo quả phạt góc cho Thái Thị Thảo đánh đầu ghi bàn bất ngờ thổ lộ: “Chưa bao giờ Dung mong cho tuyển Thái Lan không bị thẻ đỏ như hôm nay”.

Dễ hiểu suy nghĩ lo xa của Tuyết Dung bởi với việc nhận thêm tấm thẻ đỏ, tuyển nữ Thái Lan chỉ còn đúng 13 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với Đài Loan vào ngày mai. Chẳng may đội bóng này có thêm trường hợp nhiễm Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng không thể đăng ký, họ sẽ bị truất quyền thi đấu. Khi đó kết quả giữa tuyển nữ Thái Lan với Việt Nam cũng bị hủy như trường hợp ở vòng bảng của chủ nhà Ấn Độ. Chưa kể với lực lượng sứt mẻ trầm trọng, tuyển nữ Thái Lan nếu đủ người đăng ký cũng có nguy cơ thua đậm Đài Loan cũng tạo ra bất lợi cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuyết Dung, Hải Yến cũng có trận đấu rất hay cùng tuyển nữ Việt Nam

AFC

Tiền đạo Phạm Hải Yến bày tỏ: “Đầu năm tuyệt vời. Bản thân cần cố gắng hơn nữa và cần một chút may mắn”. Hải Yến có khá nhiều cơ hội nhưng chưa có duyên sút tung lưới tuyển Thái Lan nhưng cô đã có trận đấu đầy quyết tâm và là người đã kiến tạo cho Huỳnh Như ghi bàn thắng mở tỷ số. Trước “than thở” của Hải Yến, Tuyết Dung trấn an: “Đen thôi, đỏ quên đi. Trận sau nổ súng là đẹp”.

Tuyển nữ Việt Nam trước cơ hội đoạt vé dự World Cup 2022

Các nữ tuyển thủ Việt Nam như nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương là luôn gặp thiệt thòi đủ thứ nhưng hết lần này đến lần khác đều kiên cường tạo nên những thành tích ấn tượng. Vì thế lần này, các cô gái Việt Nam hứa hẹn tiếp tục mang niềm vui to lớn đến với người hâm mộ bởi cánh cửa tham dự vòng chung kết World Cup 2023 đã rộng mở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.