Hy hữu: Ngồi uống cà phê, người phụ nữ bị mảnh thiên thạch văng trúng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/07/2023 16:49 GMT+7

Khi đang ngồi uống cà phê với bạn, một người phụ nữ ở Pháp đã bị một mảnh thiên thạch văng trúng. Vụ việc này là rất hy hữu vì xác suất để thiên thạch văng trúng người là cực thấp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 6.7, ở Schirmeck, thuộc tỉnh Bas-Rhin, đông bắc nước Pháp. Một người phụ nữ giấu tên khi đang ngồi uống cà phê với bạn dưới hiên nhà thì bất ngờ nghe âm thanh lớn, theo trang tin khoa học The Science Times.

Ngồi uống cà phê, người phụ nữ bị thiên thạch rơi trúng với xác suất 1/840 triệu - Ảnh 1.

Hầu hết các thiên thạch sẽ bốc cháy trong khí quyển nên rất hiếm khi rơi xuống mặt đất, rơi trúng người còn hiếm hơn

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

"Tôi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ mái nhà bên cạnh, tiếp theo, tôi cảm thấy một cú va đập mạnh vào xương sườn. Tôi nghĩ đó có lẽ là một con vật nào đó, chẳng hạn như con dơi", người phụ nữ kể lại.

Nhưng khi kiểm tra lại thì cô nhận ra thứ va phải mình là một cục đá nhỏ tương đương quả bóng golf. Ban đầu, cô nghĩ nó là mảnh xi măng, tuy nhiên, điều lạ là mảnh đá không có màu sắc.

Cô đã mang mảnh đá nhỏ đến cho nhà địa chất học là tiến sĩ Thierry Rebmann. Sau khi kiểm tra, tiến sĩ Rebmann phát hiện thành phần mảnh đá là sắt và silicon. Đây là hỗn hợp điển hình của thiên thạch.

Xương sườn cô bị một vết bầm tím đau đớn. Có lẽ vì mái nhà đã cản trở đáng kể lực công phá của mảnh thiên thạch nên cô không bị chấn thương nghiêm trọng. Việc một người bị thiên thạch văng trúng là cực kỳ hiếm, xác suất chỉ là 1 trên khoảng 840 triệu.

Thông thường, thiên thạch khi xâm nhập vào khí quyển sẽ ma sát với không khí và hầu hết sẽ bốc cháy hoàn toàn. Do đó, việc thiên thạch rơi xuống được mặt đất là rất hiếm.

"Việc tìm thấy thiên thạch vốn đã hiếm nhưng để tiếp xúc trực tiếp, bị nó văng trúng người thì còn hiếm hơn. Chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào trong suốt nhiều thập kỷ qua ở khu vực này", tiến sĩ Rebmann nói với kênh phát thanh địa phương France Bleu Alsace.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của mảnh thiên thạch đó. Tiến sĩ Rebmann đề xuất các nhà khoa học nên nghiên cứu thêm để xác nhận nguồn gốc chính xác của nó.

Cứ vài năm là các nhà khoa học mới phát hiện một trường hợp thiên thạch có kích thước bằng quả bóng golf rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, chúng rất ít khi rơi xuống khu dân cư mà rơi nhiều ở sa mạc, theo The Science Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.