Hy Lạp bắt giữ quan chức tàu hỏa sau tai nạn đường sắt thảm khốc

01/03/2023 21:06 GMT+7

Cảnh sát Hy Lạp ngày 1.3 đã bắt giữ một quan chức tàu hỏa 59 tuổi có liên quan đến vụ hai đoàn tàu đâm nhau khiến ít nhất 36 người thiệt mạng hôm 28.2.

Hy Lạp bắt giữ quan chức tàu hỏa sau tai nạn đường sắt thảm khốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Hy Lạp ngày 1.3

REUTERS

Theo Đài DW, cảnh sát Hy Lạp ngày 1.3 đã bắt giữ một quan chức tàu hỏa 59 tuổi. Đây là người đứng đầu nhà ga của thành phố Larissa, gần nơi xảy ra vụ đâm nhau trực diện của hai đoàn tàu vào đêm 28.2 khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.

Một quan chức cảnh sát cho biết quan chức tàu hỏa trên bị công tố viên buộc tội giết người hàng loạt do sơ suất và gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất.

Đây là vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất trong lịch sử Hy Lạp. Số người chết được dự đoán sẽ tăng lên trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn đang phải đào bới trong đống mảnh vỡ. Ít nhất 66 người đã phải nhập viện, nhiều người trong số đó bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng. Đoàn tàu chở khách đi từ thủ đô Athens của Hy Lạp đến cảng Thessaloniki ở phía bắc đã va chạm trực diện với một đoàn tàu chở hàng thương mại chạy trên cùng một đường ray ở vùng Thessaly.

Bốn toa đầu tiên của đoàn tàu chở khách bị trật bánh, hai toa đầu bốc cháy.

Vẫn chưa rõ vì sao hai đoàn tàu chạy cùng một đường ray. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra khi đoàn tàu chở khách vừa chui ra khỏi đường hầm.

"Hai đoàn tàu di chuyển với tốc độ rất cao và tài xế không biết đoàn tàu còn lại đang lao tới", ông Konstantinos Agorastos, người đứng đầu vùng Thessaly, cho biết.

Đến sáng 1.3, hai cần cẩu lớn vẫn hoạt động tại hiện trường để dọn dẹp các mảnh vỡ. Lực lượng cứu hộ đã cố gắng giải thoát bất kỳ hành khách nào bị mắc kẹt. Tuy nhiên, họ vẫn phát hiện ra các nạn nhân nhiều giờ sau đó.

Theo dữ liệu của công ty đường sắt Hellenic Train, đoàn tàu chở khách có 342 hành khách và 10 nhân viên, trong khi đoàn tàu chở hàng có 2 nhân viên trên tàu.

Vụ việc khiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou ngày 1.3 cho biết bà phải cắt ngắn chuyến thăm Moldova để về nước.

"Thật không may, tôi phải gián đoạn chuyến thăm để ở cùng với người dân của mình, hỗ trợ cho những người đang cần điều đó", bà Sakellaropoulou phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Maia Sandu của Moldova ở thủ đô Chisinau của nước này.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ lời chia buồn trên Twitter.

"Cả châu Âu đang chia buồn với Hy Lạp. Tôi chia sẻ cảm xúc với người dân Hy Lạp sau vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người gần Larissa vào đêm qua", bà von der Leyen viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.