“Hy vọng cuối” của Nga ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
14/12/2022 06:30 GMT+7

Giới chức Ukraine cho rằng kho vũ khí của Nga sắp cạn kiệt, chỉ đủ để tổ chức thêm vài đợt tấn công ồ ạt.

Trang Kyiv Independent ngày 13.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn, đồng thời cho rằng việc gây thiệt hại lưới điện tại Ukraine là “hy vọng cuối cùng” của Nga.

Những mảnh vỡ đạn pháo, tên lửa của Nga tại thành phố Kharkiv ở Ukraine

AFP

Theo Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov, kho tên lửa của Nga “cực kỳ thấp”, nhưng vẫn đủ để tiến hành thêm vài đợt tấn công diện rộng. Phó giám đốc cơ quan này là ông Vadym Skibitsky cho biết thêm lực lượng Nga đang sử dụng các tên lửa đã được chế tạo tại một nhà máy vũ khí của Ukraine và bàn giao cho Nga vào những năm 1990, theo một thỏa thuận nhằm đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 292, Ukraine sẽ phản công tiếp theo hướng nào?

Trong khi kho dự trữ tên lửa chính xác, hiện đại của Nga được cho là sắp cạn kiệt, ông Skibitsky cho biết các nhà máy vũ khí của Nga chỉ có thể chế tạo trung bình 40 tên lửa Kh-101 và Kalibr hằng tháng, kể từ đầu chiến sự. “Theo tính toán của chúng tôi, họ còn tên lửa cho 3 đến 5 đợt tấn công khác. Tính toán này dựa trên giả định rằng họ sử dụng 80 đến 90 tên lửa trong mỗi đợt tấn công”, tờ The New York Times dẫn lời ông nhận định. Tương tự, Reuters ngày 13.12 dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho rằng tình trạng thiếu hụt khiến Nga phải sử dụng đạn dược sản xuất từ hơn 40 năm trước.

Trước mắt, Nga tiếp tục dùng tên lửa, pháo, máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều mục tiêu ở miền đông và nam Ukraine, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine. Trong khi đó, TASS dẫn lời phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.12 cho hay lực lượng nước này đã tấn công hơn 230 vị trí của quân đội Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Các đồng minh cam kết viện trợ hơn 1 tỉ USD để giúp Ukraine vượt qua mùa đông

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Phó thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi viện trợ khẩn cấp 1 tỉ USD nhằm khôi phục lưới điện và hệ thống sưởi trong “giai đoạn sống còn trước mắt”. Theo CNN, các nước G7 đã cam kết “ủng hộ không nao núng” và đoàn kết với Ukraine, khi cam kết tăng cường viện trợ quân sự, đồng thời chỉ trích Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và nước ở Ukraine. Bên cạnh đó, G7 còn đồng ý thiết lập nền tảng điều phối viện trợ cho Ukraine cũng như hỗ trợ việc sửa chữa, phục hồi và xây dựng lại.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đồng ý bổ sung thêm 2 tỉ euro cho một quỹ được sử dụng để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, Hội đồng châu Âu còn thông qua khoản viện trợ tài chính trị giá 18 tỉ euro cho Ukraine trong năm 2023, nhằm cung cấp gói cứu trợ tài chính ngắn hạn, tài trợ những nhu cầu cấp bách và phục hồi hạ tầng trọng yếu. Trong động thái nhằm hỗ trợ hạ tầng Ukraine, Mỹ vừa chuyển lô đầu tiên trong gói viện trợ thiết bị năng lượng cho Ukraine, trong khi 2 lô khác sẽ được chuyển trong tuần này.

Phó tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm tại Kherson bị thương vì xe cán mìn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.