Hyundai Grandeur đời đầu được 'hồi sinh' thành xe điện

Gia Linh
Gia Linh
18/11/2021 09:00 GMT+7

Mẫu xe cổ điển Hyundai Grandeur thế hệ đầu tiên được hãng xe Hàn Quốc "hồi sinh" với động cơ chạy điện và ngoại hình hoài cổ.

Những người yêu thích phong cách thiết kế hoài cổ có thể quan tâm đến chiếc Hyundai Grandeur Heritage Series vừa được hãng xe Hàn Quốc ra mắt. Đáng chú ý khi mẫu xe này sẽ sử dụng động cơ điện cùng nhiều chi tiết "tân cổ giao duyên" rất thú vị, kỷ niệm 35 năm ngày ra đời của dòng xe sedan cỡ lớn này.

Hyundai Grandeur Heritage Series giữ nguyên thiết kế thế hệ đầu tiên từ 35 năm trước

Hyundai Grandeur ra mắt từ năm 1986, từng là mẫu xe đầu bảng của hãng xe Hàn trong suốt thời gian dài, nguyên bản phát triển trên nền tảng của Mitsubishi Debonair.

Thiết kế tổng thể 35 năm trước của Hyundai Grandeur Heritage Series được giữ lại, đội ngũ kỹ sư thay thế hệ thống đèn trước/ sau nguyên bản bằng dạng đèn kiểu Pixel mới được ứng dụng trên các dòng xe điện vừa ra mắt của hãng. Chi tiết này giúp giữ được thiết kế vuông vắn hoài cổ nhưng vẫn có nét hiện đại.

Hệ thống đèn được thay thế bằng bóng LED dạng Pixel

Chi tiết cổ điển được phát huy tối đa như bánh xe và tấm ốp bên mạ chrome, tương tự là các viền khung cửa sổ, gương chiếu hậu, cản trước/ sau. Nếu nhìn từ bên hông, ít ai nhận ra đây là một chiếc xe đời mới.

Ngoại hình được giữ phần lớn thiết kế cổ điển nhưng nội thất lại được thiết kế mới hoàn toàn theo phong cách sang trọng hoài cổ nhưng vẫn hiện đại. Nổi bật là cụm màn hình cỡ lớn kéo dài từ cụm công tơ mét cho tới hệ thống giải trí. Bảng điều khiển lấy cảm hứng từ piano, tích hợp soundbar, hoạt động cùng với hệ thống âm thanh 18 loa, cho phép tạo ra âm thanh như phòng hòa nhạc.

Nội thất hiện đại với sự xuất hiện của một loạt màn hình

Cụm vô lăng được thiết kế mới tích hợp các phím bấm chức năng, ở đây cũng có một màn hình nhỏ để theo dõi các thông tin hệ thống của xe. Khu vực bên dưới lại có thêm một màn hình khác đảm nhiệm công tác cho hệ thống điều hòa và các tùy biến khác.

Phong cách hoài cổ bên trong nội thất được phát huy với ghế ngồi bọc vải nhung màu đỏ tía, trang trí thêm với da Nappa và hệ thống đèn LED đặc biệt - cái mà Hyundai gọi là "gương vô cực". Trong khi đó, cụm cần số có phong cách thiết kế kiểu tay nắm điều khiển trên máy bay.

Phong cách cổ điển xuất hiện trong chất liệu ghế ngồi và cách phối màu nội thất

Hệ thống vận hành của xe được thay thế hoàn toàn bằng động cơ điện. Dù thông số kỹ thuật chính xác chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố nhưng khách hàng tương lai của dòng xe này hoàn toàn có thể yên tâm khi Hyundai đã rất thành công với động cơ điện trên chiếc Ionig 5.

Nhóm Heritage Series của hãng xe Hàn làm việc trong 8 tháng để ra mắt sản phẩm này. Hyundai Grandeur đang bán tại Hàn Quốc thuộc thế hệ thứ sáu. Grandeur chạy điện là sản phẩm tiếp nối chiếc Pony concept chạy điện của Hyundai, giới thiệu hồi tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.