Ibrahimovic chê M.U yếu, tính đường sang Mỹ vào mùa sau

23/11/2016 09:05 GMT+7

Chân sút Zlatan Ibrahimovic vừa lên tiếng khẳng định, Manchester United (M.U) không mạnh bằng đội bóng cũ PSG và ngỏ ý sẽ đến Mỹ thi đấu khi hết hợp đồng.

Đến M.U theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè vừa qua, chân sút 35 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột của “Quỷ đỏ” ở hàng công. Cầu thủ người Thụy Điển đã từng rất tin tưởng vào sự dẫn dắt của ông thầy Jose Mourinho và khả năng vô địch của M.U mùa này. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần bay biến.
“Tôi biết M.U yếu hơn PSG. Nhưng khi Mourinho gọi cho tôi, tôi gần như đã trở thành người của họ. Mọi thủ tục và tiền bạc đều không quan trọng. Tôi muốn thi đấu cho đội bóng hàng đầu thế giới dù họ đang gặp rất nhiều khó khăn và khủng hoảng.
Nhưng hiện tại, M.U không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Chúng tôi đã có khởi đầu rất tốt, nhưng sau đó là sự khủng hoảng và đi xuống. Có khi, chúng tôi thua 3 trận liền trong 1 tuần. Điều này chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của tôi”, Daily Mail đăng lời chia sẻ của Ibra.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi Old Trafford, M.U chưa từng vô địch Premier League. Thành tích đáng kể duy nhất là chức vô địch Cúp FA dưới thời Louis van Gaal. Khi Mourinho về ghế nóng, người hâm mộ đã đặt kỳ vọng rất lớn. Nhưng cho đến nay, “Quỷ đỏ” vẫn trượt dài trên khủng hoảng dù lối chơi có chút khởi sắc hơn so với thời HLV người Hà Lan.
Ibrahimovic khó mà giành được danh hiệu ở Manchester United Reuters
Do vậy, mục tiêu đạt danh hiệu ở Anh của Ibra khó mà được hoàn thành. Trong khi đó, hợp đồng của cầu thủ người Thụy Điển ở Old Trafford chỉ có thời hạn 1 năm.
“Chơi ở Mỹ là một lựa chọn hàng đầu của tôi. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã đi đến chinh phục bóng đá đỉnh cao ở nhiều quốc gia và Mỹ là nơi mà tôi có thể đến trong tương lai. Chuyện rời khỏi M.U, bạn cứ chờ đấy mà xem. Có một vấn đề như thế này, ở M.U, tôi cảm thấy áp lực hơn ở PSG”.
Trong suốt sự nghiệp bóng đá vĩ đại của mình, Ibra đã giành rất nhiều danh hiệu cao quí ở các quốc gia như Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Khi đến Anh, cầu thủ người Thụy Điển hi vọng có thể bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình. Tuy nhiên, đường đến vinh quang ở Anh đang gây nhiều khó khăn cho Ibra và sự nỗ lực của cá nhân anh cũng khó mà đạt được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.