Indonesia bắt chị gái, trợ lý cựu thị trưởng Philippines bị tình nghi là người Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
22/08/2024 16:11 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benhur Abalos hôm nay 22.8 thông báo chị gái cùng trợ lý kinh doanh của bà Alice Guo, một cựu thị trưởng bị nghi ngờ là người Trung Quốc, đã bị bắt ở Indonesia.

Bộ trưởng Abalos cho hay ông đã nhận được báo cáo về vụ bắt giữ hai người đồng hành nói trên của bà Alice Guo vào tối 21.8 từ Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) Rommel Marbil, theo Philippine Daily Inquirer.

Phát ngôn viên PNP Jean Fajardo cho hay Shiela Guo (chị gái của bà Alice Guo) và Cassandra Li Ong (trợ lý kinh doanh của bà Guo), đã bị bắt tại Indonesia vào lúc 6 giờ 45 sáng 21.8.

Indonesia bắt chị gái, trợ lý cựu thị trưởng Philippines bị tình nghi là người Trung Quốc

Đài GMA News dẫn một số nguồn tin cho hay hai người nói trên sắp rời khỏi Indonesia thì bị giới chức địa phương chặn lại. Hai người này dự kiến sẽ bị đưa trở lại Philippines.

Cũng theo ông Abalos, Shiela Guo và Cassandra Li Ong bị bắt giữ thông qua nỗ lực của tùy viên cảnh sát Philippines tại Indonesia. Khi được hỏi về lý do tại sao hai người này bị bắt giữ, Bộ trưởng Abalos cho hay ông sẽ kiểm tra vấn đề này nhưng hiện tại các nhà chức trách đang phối hợp với tùy viên cảnh sát Philippines tại Indonesia.

Indonesia bắt chị gái, trợ lý cựu thị trưởng Philippines bị tình nghi là người Trung Quốc- Ảnh 1.

Giới chức Indonesia đã bắt giữ hai người bạn đồng hành của Thị trưởng Bamban bị cách chức Alice Guo trong một bức ảnh được một nguồn tin chia sẻ với GMA News ngày 22.8

Ảnh: chụp màn hình GMA News

Cassandra Li Ong là đại diện được ủy quyền của công ty cờ bạc trực tuyến hướng đến đối tượng khách hàng là người nước ngoài (được biết đến với tên viết tắt thông dụng là POGO) đã bị cảnh sát khám xét tại thành phố Porac thuộc tỉnh Pampanga vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Bà Alice Guo đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một trung tâm POGO bị đột kích ở Bamban thuộc tỉnh Tarlac.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Crispin Remulla nói rằng việc bắt giữ hai người nói trên chứng minh mối liên hệ giữa các trung tâm POGO bị đột kích ở Bamban và Porac.

Khi được hỏi về việc hủy hộ chiếu của bà Alice Guo và những người khác, ông Remulla cho hay chính quyền không thể "hủy ngay lập tức" một hộ chiếu. Ông nói rằng việc hủy hộ chiếu của nhóm bà Alice Guo cũng sẽ dẫn đến khó khăn trong việc đưa họ trở về Philippines.

Tên Alice Guo đã bị liệt trên bản tin theo dõi nhập cư sau cuộc điều tra về danh tính thực sự của bà, bị tình nghi là công dân Trung Quốc Guo Hua Ping, và mối liên hệ của bà với các hoạt động POGO bất hợp pháp ở Bamban.

Theo nguồn tin GMA News có được, giới chức vẫn đang tiến hành các hoạt động truy nã để bắt bà Alice Guo, được cho là đang ở đảo Batam của Indonesia.

Cục Di trú (BI) của Philippines hôm 20.8 đã xác nhận bà Alice Guo đang ở Indonesia trong bối cảnh các khiếu nại đã được đệ trình chống lại bà, trong đó có cả cáo buộc buôn người. Giới chức Philippines phát hiện ra rằng bà Guo đã rời Philippines đến Malaysia từ ngày 18.7.

Giới chức Philippines cũng chuẩn bị đệ trình thêm nhiều đơn kiện chống lại bà Guo trong vài tuần tới, theo Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC) hôm 21.8. Bà Guo đã phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.